Bắt giữ 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN -Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã xử phạt 5 triệu đồng đối với đối tượng Lê Ngọc Loan về hành vi đưa 8 người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Hôm nay 4/7, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt giữ 8 đối tượng xuất, xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ 

Cụ thể, vào khoảng 2h ngày 2/7, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới đã phát hiện chiếc taxi biển kiểm soát 67A-083.04, do tài xế Quang Tấn Hồng Công, 33 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra đã phát hiện 7 người có ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia gồm: Lê Ngọc Loan, 21 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Trần Thị Yến Nhi 21 tuổi, hộ khẩu thường trú thị xã Thuân An, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thị Tố Như, 16 tuổi; Phạm Thị Ngọc Quỳnh 17 tuổi, Trần Thị Tuyết Nhung, 36 tuổi, cùng thường trú Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh;  Trịnh Thị Thương, 36 tuổi, thường trú Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị.   

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã tiến hành xử phạt 5 triệu đồng đối với đối tượng Lê Ngọc Loan về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép; đồng thời cho các đối tượng viết bản cam kết, cảnh cáo các đối tượng, trục xuất khỏi khu vực biên giới, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/7/2020, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số cũng đã phát hiện 1 đối tượng là Nguyễn Thị Phương Ly, 23 tuổi, hộ khẩu thường trú Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện An Phú đưa Nguyễn Thị Phương Ly đi cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên