Bắt giữ 9 lao động chui vượt biên trở về bằng đường sông tại Lào Cai

VOV.VN - Số đối tượng này đều là công dân Việt Nam, vượt biên xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại Trung Quốc từ trước Tết Nguyên đán.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 2/8, Tổ công tác phòng chống Covid-19 thuộc Đồn biên phòng Si Ma Cai phát hiện 9 đối tượng gồm 5 nam, 4 nữ đang lội qua sông biên giới tại khu vực thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai (tiếp giáp với tỉnh Hà Giang) để vào nội địa Việt Nam.

Số đối tượng này đều là công dân Việt Nam, vượt biên xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại Trung Quốc từ trước Tết Nguyên đán

Số đối tượng này đều là công dân Việt Nam, vượt biên xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại Trung Quốc từ trước Tết Nguyên đán

Qua xác minh, số đối tượng này đều là công dân Việt Nam, trú tại huyện Si Ma Cai và Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, từng vượt biên xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại Trung Quốc từ trước Tết Nguyên đán 2020.

Vào tháng 7 vừa qua, nhóm đối tượng này bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra, phát hiện và bắt giữ khi đang lưu trú trái phép tại Trung Quốc. Tới ngày 2/8, các đối tượng bỏ trốn về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội Biên phòng địa phương bắt quả tang.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời làm thủ tục bàn giao các đối tượng để đưa đi cách ly tập trung phòng Covid-19 theo quy định.

Theo Thiếu tá Tạ Bình Nguyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Ma Cai, từ đầu năm đến nay, qua quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã bắt giữ hơn 700 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào nội địa, tất cả đều là công dân Việt Nam ở nhiều địa phương khác nhau, đa số sang Trung Quốc để làm thuê. Đồn cũng đã khởi tố 01 vụ án đối với 2 đối tượng tổ chức đưa 14 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

	Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2019.

	Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2019.

"Vành đai lửa" chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới Lào Cai
"Vành đai lửa" chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới Lào Cai

VOV.VN - Không ít lần, lực lượng chức năng bị những đối tượng đưa người trái phép qua mặt mà không đón bắt được, phần vì có sự tiếp tay của các “thổ công”...

"Vành đai lửa" chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới Lào Cai

"Vành đai lửa" chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới Lào Cai

VOV.VN - Không ít lần, lực lượng chức năng bị những đối tượng đưa người trái phép qua mặt mà không đón bắt được, phần vì có sự tiếp tay của các “thổ công”...

Thanh Hóa phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Thanh Hóa phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tính đến sáng 1/8, công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 6 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú không có đầy đủ giấy tờ.

Thanh Hóa phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thanh Hóa phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tính đến sáng 1/8, công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 6 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú không có đầy đủ giấy tờ.

Cao Bằng siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Cao Bằng siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 7 khi dịch Covid -19 bùng phát, bộ đội biên phòng Cao Bằng vẫn phát hiện, bắt giữ vài chục lượt người xuất nhập cảnh trái.

Cao Bằng siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Cao Bằng siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 7 khi dịch Covid -19 bùng phát, bộ đội biên phòng Cao Bằng vẫn phát hiện, bắt giữ vài chục lượt người xuất nhập cảnh trái.