Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái

VOV.VN - Năm 2021 là một năm thành công cả về chính trị lẫn quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào. Điều đó được thể hiện đặc biệt thông qua những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đánh giá về kết quả hợp tác Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong thời gian qua, cũng như  triển vọng mối quan hệ hai nước trong thời gian tới, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Vientiane, Lào có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào - ông Nguyễn Bá Hùng.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, ngài đánh giá thế nào về những kết quả đạt được của mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian qua? Nhất là trong bối cảnh hai nước cùng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Có thể nói một cách tổng quan về quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện không ngừng được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo từ các vị lãnh đạo đầu tiên của hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanuvong. Cho đến nay, mối quan hệ đó đã được rèn luyện, thử thách qua nhiều thời kỳ, những năm tháng vất vả, gian khổ, hy sinh chống kẻ thù chung để giải phóng đất nước và hợp tác cùng nhau xây dựng đất nước trong thời bình, cùng nhau đối phó rất nhiều khó khăn, thử thách trên thế giới cũng như khu vực.

Điều đáng tiếc là trong năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 lây lan rất phức tạp ở cả Việt Nam và Lào, cho nên đã làm chậm lại sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh đó, với những tình cảm giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nước luôn dành cho nhau sự quan tâm, giúp đỡ rất kịp thời và hiệu quả.

Với tư cách là Đại sứ, tôi được chứng kiến những tình cảm hết sức chân thành, thân thiết, gắn bó thủy chung giữa lãnh đạo hai nước và chính sự quan tâm xuất phát từ những tình cảm thân thiết, tin cậy, gắn bó là nền tảng vô cùng quan trọng, là một nhân tố quyết định để giúp cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển.

Trong giai đoạn khoảng 3-4 năm qua, hai nước chúng ta cũng đã đạt được nhiều thỏa thuận rất lớn, có tầm chiến lược lâu dài để bổ sung, tăng cường chất giá trị của mối quan hệ; tăng cường sự kết nối, sâu sắc giữa hai nước và tạo tiền đề để trong thời gian tới hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.

Cho đến hôm nay, mối quan hệ Việt Nam-Lào đã ngày càng đơm hoa kết trái, trở thành một mối quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả, mối quan hệ đó được lãnh đạo cấp cao của hai nước khẳng định, sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực chất hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, xin Đại sứ cho biết triển vọng mối quan hệ Việt Nam-Lào trong thời gian tới?

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Trong thời gian tới các bộ, ban, ngành, đặc biệt là các ban Đảng không ngừng tăng cường quan hệ giữa hai Đảng và coi đó là một trong những trụ cột vững chắc của quan hệ hai nước Việt Nam và Lào. Đồng thời, quan hệ giữa Chính phủ, Quốc hội hai nước và giữa các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ không ngừng phát triển. 

Một loạt những dự án lớn kết nối hạ tầng cơ sở giao thông giữa hai nước cũng đang và sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới để tăng cường kết nối. Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh tiếp tục được củng cố đi vào chiều sâu; quan hệ giáo dục, văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh.

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng ngày càng quan tâm và tạo nhiều điều kiện tốt hơn cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào. Có thể nói, chúng ta hoàn toàn lạc quan, tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trong những năm tới sẽ tiếp tục phát triển. Đặc biệt, mới đây hai nước đã cùng nhất trí về chiến lược phát triển quan hệ đến năm 2030, một giai đoạn 10 năm với những biện pháp rất cụ thể và tin tưởng rằng, quan hệ Việt Nam – Lào sẽ ngày càng tốt đẹp.

Phóng viên: Thưa ngài Đại sứ, tình hình kinh tế của Lào hiện nay có thể nói rất khó khăn, đặc biệt là vấn đề ngân sách tài chính, nợ công đang trở thành gánh nặng của Chính phủ Lào. Việt Nam và Lào là hai nước có mối quan hệ đặc biệt có từ lâu đời, vậy Việt Nam đã có sự chia sẻ, giúp đỡ Lào như thế nào?

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Có lẽ cũng chỉ có Việt Nam xuất phát từ những tình cảm chân thành, gắn bó thủy chung đã dành cho Lào sử dụng một phần Cảng Vũng Áng. Điều này không có tiền lệ giữa mối quan hệ hai nước trên thế giới để cho nước bạn sử dụng một phần cảng của mình nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bạn. Đây là một điều được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cán bộ cũng như nhân dân Lào hết sức trân trọng và cảm kích.

Lào hiện nay đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn, điều này diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và những nước xung quanh Lào cũng đang gặp những khó khăn, cho nên càng đặt gánh nặng lên Chính phủ Lào. Trong thời gian qua, Việt Nam chúng ta cũng đã cử nhiều đoàn chuyên gia, đều là những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam sang tận nơi để giúp đỡ Lào và được phía bạn đánh giá rất cao. Lào cũng mong đợi trong thời gian tới, tình hình dịch Covid được kiểm soát tốt hơn, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cử những nhóm chuyên gia sang để giúp Lào.

Việt Nam chúng ta là đối tác ngày càng gần gũi của Lào sẽ ngày càng tăng cường sự giúp đỡ mang tính chất quốc tế, đặc biệt là sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của những người đồng chí anh em đã đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi mấy chục năm qua. Tôi tin rằng với truyền thống cách mạng của nhân dân Lào và sự quyết tâm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhất định Lào sẽ vượt qua được những khó khăn.

Phóng viên: Xin cảm ơn ngài Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào-Việt: Trách nhiệm đối với lịch sử 2 dân tộc
Bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào-Việt: Trách nhiệm đối với lịch sử 2 dân tộc

VOV.VN - Dự án trùng tu, bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt là một trong những hoạt động hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2022”, mới đây Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune đã thăm và làm việc tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào - Việt ở tỉnh Vientiane.

Bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào-Việt: Trách nhiệm đối với lịch sử 2 dân tộc

Bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào-Việt: Trách nhiệm đối với lịch sử 2 dân tộc

VOV.VN - Dự án trùng tu, bảo tồn Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt là một trong những hoạt động hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2022”, mới đây Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune đã thăm và làm việc tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào - Việt ở tỉnh Vientiane.

Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa
Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa

VOV.VN - "Hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau, 2 bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên

Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa

Người dân biên giới Việt - Lào vui mừng ngày gặp mặt bà con kết nghĩa

VOV.VN - "Hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau, 2 bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu

VOV.VN - Ngày 12/12, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào).

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu

VOV.VN - Ngày 12/12, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào).