Đảng Likud của ông Netanyahu chưa đạt đa số ghế trong quốc hội Israel

VOV.VN - Một cuộc thăm dò trước bầu cử mới nhất được công bố tối 17/9 cho thấy phe cánh hữu của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ thiếu một ghế để giành được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Theo cuộc thăm dò trước bầu cử do Đài truyền hình công cộng Kan của Israel thực hiện, đảng Likud của ông Netanyahu được dự đoán sẽ có 33 ghế, tiếp theo là đảng Yesh Atid do Thủ tướng đương nhiệm Yair Lapid đứng đầu với 24 ghế. Các cuộc thăm dò cho đến nay cho thấy không phe nào giành được đa số hoàn toàn trong 120 ghế tại nghị viện. Điều này có thể khiến Israel đối mặt với nhiều tháng bất ổn chính trị đồng thời gia tăng những rắc rối về kinh tế và an ninh.

Cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang nỗ lực để đưa đảng Likud trở lại nắm quyền. Ngoài các cử tri của mình, ông Netanyahu đã thành công trong việc thuyết phục các đảng cực hữu ủng hộ và liên kết. Với những diễn biến hiện nay trên chính trường Israel, nhiều khả năng đảng Likud ông Netanyahu sẽ thắng cử và ông Netanyahu sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Ông Netanyahu tuyên bố nếu thắng cử sẽ thành lập một chính phủ mới mạnh mẽ, ổn định và mang tính quốc gia, đồng thời cam kết sẽ dẹp tan chủ nghĩa khủng bố, khôi phục lòng tự hào dân tộc và giảm chi phí sinh hoạt.

Cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc hội Israel dự kiến vào ngày 1/11 tới và là lần thứ năm trong vòng chưa đầy bốn năm sau một loạt thất bại của liên minh chính trị. Trước đó, ngày 15/9, các đảng phái chính trị của Israel đã đệ trình danh sách ứng cử viên cuối cùng cho cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên