Nổ nhà máy xử lý rác thải ở Thái Nguyên, 2 người thương vong

VOV.VN - Cơ quan chức năng huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ nổ ở Công ty CP Môi trường Việt Xuân Mới khiến 2 người thương vong.

Chiều 13/12, UBND huyện  Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, các cơ quan chức năng của huyện cũng như tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ nổ ở Công ty CP Môi trường Việt Xuân Mới ở xã Minh Đức, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Sự việc xảy ra lúc 14h30 cùng ngày, tại khu dung môi. Thời điểm này, công nhân cũng như người dân cách hiện trường vụ việc vài km giật mình nghe thấy tiếng nổ lớn. Nhà xưởng sản xuất của công ty bị đổ sập.

Anh Ngô Hoàng Anh (SN 1988, trú tại thôn Thuận Đức, xã Minh Đức), công nhân nhà máy thiệt mạng tại chỗ. Ngoài ra còn 1 nam công nhân khác cũng bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ nổ khiến khu nhà xưởng hư hỏng nặng, nhiều miếng tôn, thanh sắt vây quanh nhà xưởng văng rải rác trên mặt đất.

Các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng nổ lớn tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí
Tiếng nổ lớn tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

VOV.VN -Một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh), khói bụi bất ngờ bốc lên và bao phủ một phần khu vực nhà máy.  

Tiếng nổ lớn tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Tiếng nổ lớn tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

VOV.VN -Một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh), khói bụi bất ngờ bốc lên và bao phủ một phần khu vực nhà máy.  

6 tháng đầu năm 2021, số người chết do cháy nổ vẫn ở mức cao
6 tháng đầu năm 2021, số người chết do cháy nổ vẫn ở mức cao

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát PCC&CNCH, trong 6 tháng đầu năm 2021 số người chết do cháy nổ vẫn cao, chủ yếu xảy ra ở thành thị, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh.

6 tháng đầu năm 2021, số người chết do cháy nổ vẫn ở mức cao

6 tháng đầu năm 2021, số người chết do cháy nổ vẫn ở mức cao

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát PCC&CNCH, trong 6 tháng đầu năm 2021 số người chết do cháy nổ vẫn cao, chủ yếu xảy ra ở thành thị, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh.