Bắt giữ nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bằng thủ đoạn đi quảng cáo, mời mọi người giới thiệu và bán thực phẩm chức năng để được chia tiền hoa hồng rất cao, nhiều nạn nhân bị chúng lừa.

Ngày 6/6, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an
5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Ngọc Hà (SN 1977), Nguyễn Thị Thúy (SN 1975), Trần Bá Định (SN 1976) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Chương Mỹ và Nguyễn Thị Mừng (SN 1975, hộ khẩu thường trú huyện Mỹ Đức) thành phố Hà Nội và Nguyễn Tiến Lợi (SN 1977, thường trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Theo tài liệu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến thường là các hộ kinh doanh, buôn bán... với thủ đoạn cho 2 đối tượng giả làm người đi quảng cáo, bán các thực phẩm chức năng và hứa hẹn sẽ chia hoa hồng rất cao cho người giới thiệu và bán được sản phẩm, sau đó các đối tượng còn lại giả làm khách đến các địa điểm này, hỏi mua các sản phẩm đó với số lượng lớn và nhờ các chủ hộ kinh doanh, buôn bán mua hộ.

Đối tượng cầm đầu Đào Ngọc Hà
Tiếp đó đối tượng còn lại sẽ đem sản phẩm đến bán cho các chủ cửa hàng với giá gấp trên dưới 30 lần giá sản phẩm gốc. Để tạo niềm tin cho các nạn nhân, các đối tượng này thường khoe khoang mình là người quen, hoặc họ hàng của các lãnh đạo địa phương. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, các đối tượng này nhanh chóng trốn khỏi địa bàn.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 3 vụ ở các huyện Lục Yên và Trấn Yên. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo hơn 200 triệu đồng với chiêu “chạy” trúng thầu
Lừa đảo hơn 200 triệu đồng với chiêu “chạy” trúng thầu

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, Sang đã dựng màn kịch để lừa “con mồi” với số tiền hơn 200 triệu đồng để trúng thầu bếp ăn công ty.

Lừa đảo hơn 200 triệu đồng với chiêu “chạy” trúng thầu

Lừa đảo hơn 200 triệu đồng với chiêu “chạy” trúng thầu

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, Sang đã dựng màn kịch để lừa “con mồi” với số tiền hơn 200 triệu đồng để trúng thầu bếp ăn công ty.

Băng lừa đảo vàng giữa đường sa lưới trinh sát
Băng lừa đảo vàng giữa đường sa lưới trinh sát

Đánh vào lòng tham, băng lừa đảo đã dùng những thủ đoạn tinh vi để dụ một phụ nữ lột hết vàng trên người giao cho chúng.

Băng lừa đảo vàng giữa đường sa lưới trinh sát

Băng lừa đảo vàng giữa đường sa lưới trinh sát

Đánh vào lòng tham, băng lừa đảo đã dùng những thủ đoạn tinh vi để dụ một phụ nữ lột hết vàng trên người giao cho chúng.

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an
Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an

Rêu rao có nhiều mối quan hệ có khả năng “chạy” vào trường Công an, Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của chị H.

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an

Rêu rao có nhiều mối quan hệ có khả năng “chạy” vào trường Công an, Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của chị H.

Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng
Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Để có tiền tiêu xài và đóng thay hụi viên không có khả năng thanh toán, Thu đã thành lập đường dây hụi khống đề lừa đảo gần 800 triệu đồng.

Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Để có tiền tiêu xài và đóng thay hụi viên không có khả năng thanh toán, Thu đã thành lập đường dây hụi khống đề lừa đảo gần 800 triệu đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo

VOV.VN - Vào mạng xã hội Zalo, Thương kết bạn với chị Đ. Khi được chị Đ. tin tưởng, Thương vờ mượn xe máy rồi chiếm đoạt đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Zalo

VOV.VN - Vào mạng xã hội Zalo, Thương kết bạn với chị Đ. Khi được chị Đ. tin tưởng, Thương vờ mượn xe máy rồi chiếm đoạt đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo
Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Đối tượng không nghề nghiệp, giả danh cảnh sát hình sự lừa trót lọt hàng chục nạn nhân với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Đối tượng không nghề nghiệp, giả danh cảnh sát hình sự lừa trót lọt hàng chục nạn nhân với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng

Chủ tiệm vàng trên phố Hàng Bạc lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Chủ tiệm vàng trên phố Hàng Bạc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, chủ tiệm vàng Minh Ngọc đã lừa, chiếm đoạt của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành.

Chủ tiệm vàng trên phố Hàng Bạc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Chủ tiệm vàng trên phố Hàng Bạc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, chủ tiệm vàng Minh Ngọc đã lừa, chiếm đoạt của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành.