Trung Quốc kêu gọi Mỹ liên lạc kịp thời, tránh đánh giá sai trong sự cố khinh khí cầu

VOV.VN - Liên quan đến vụ khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập vào không phận Mỹ, phát biểu tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ tối ngày 3/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Washington kịp thời liên lạc, tránh đánh giá sai lầm và kiểm soát bất đồng.

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào tối ngày 3/2. Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, “hai bên đã trao đổi về cách xử lý các sự cố ngẫu nhiên một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp”, ám chỉ vụ khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập không phận Mỹ mới đây.

Phát biểu tại cuộc điện đàm, ông Vương Nghị kêu gọi hai bên “kịp thời liên lạc, tránh đánh giá sai lầm, kiểm soát bất đồng” khi đối mặt với những tình huống bất ngờ. Ông cũng tuyên bố Bắc Kinh “không chấp nhận bất kỳ suy đoán và thổi phồng vô căn cứ nào”, đồng thời khẳng định “Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế”.

Trong tuyên bố mới nhất đưa ra sáng ngày 4/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ “kiên quyết phản đối”, cho rằng “một số chính khách và truyền thông Mỹ lợi dụng vấn đề này để công kích và bôi nhọ Trung Quốc”. Tuyên bố tái khẳng định sự xuất hiện của khinh khí cầu ở Mỹ là “tai nạn bất ngờ vì lý do bất khả kháng”, rằng đây là khí cầu dân sự phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học như khí tượng và Bắc Kinh “không có ý định, cũng chưa bao giờ vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào”.

Liên quan đến chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh và Washington chưa thông báo về chuyến thăm nào của ông Blinken và việc Washington công bố thông tin Ngoại trưởng hủy thăm Bắc Kinh là “vấn đề của riêng họ” và Trung Quốc “tôn trọng điều đó”.

Theo phía Mỹ, chuyến thăm của ông Blinken ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 5-6/2 và đây là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc kể từ tháng 10/2018.

Trong tuyên bố ngày 4/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, việc duy trì trao đổi, liên lạc ở các tầng cấp là nhận thức chung quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia và một trong những nhiệm vụ của các nhà ngoại giao hai bên là “kiểm soát thỏa đáng quan hệ song phương, đặc biệt là xử lý các tình huống bất ngờ một cách bình tĩnh và thận trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin khinh khí cầu do thám của Trung Quốc sẽ được báo cáo với quốc hội Mỹ
Thông tin khinh khí cầu do thám của Trung Quốc sẽ được báo cáo với quốc hội Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuần tới sẽ cung cấp thông tin về khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cho nhóm 8 lãnh đạo cấp cao trong quốc hội Mỹ.

Thông tin khinh khí cầu do thám của Trung Quốc sẽ được báo cáo với quốc hội Mỹ

Thông tin khinh khí cầu do thám của Trung Quốc sẽ được báo cáo với quốc hội Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuần tới sẽ cung cấp thông tin về khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cho nhóm 8 lãnh đạo cấp cao trong quốc hội Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ thông báo lý do đột ngột hoãn thăm Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ thông báo lý do đột ngột hoãn thăm Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/2 đã có cuộc điện đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Ngoại trưởng Blinken đã thông báo về việc sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ thông báo lý do đột ngột hoãn thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ thông báo lý do đột ngột hoãn thăm Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/2 đã có cuộc điện đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Ngoại trưởng Blinken đã thông báo về việc sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám
Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 3/2 cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken đã bị hoãn sau vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị phát hiện trong lãnh thổ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ ngày 3/2 cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken đã bị hoãn sau vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị phát hiện trong lãnh thổ Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp
Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp

VOV.VN - Hôm nay (3/2), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ “bình tĩnh”, tránh thổi phồng vụ việc để “xác minh” chính xác các thông tin liên quan trước các cáo buộc về việc quân đội Mỹ phát hiện một khinh khí cầu gián điệp nghi từ Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp

Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp

VOV.VN - Hôm nay (3/2), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ “bình tĩnh”, tránh thổi phồng vụ việc để “xác minh” chính xác các thông tin liên quan trước các cáo buộc về việc quân đội Mỹ phát hiện một khinh khí cầu gián điệp nghi từ Trung Quốc.