​Bắt khẩn cấp nghi can đâm chết người vì mâu thuẫn nợ nần

Anh Vũ đi tìm gặp Cường để giải quyết nợ nần, dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. Thiếu kiềm chế Cường đã dùng dao đâm chết anh Vũ, rồi bỏ trốn.

Chiều 3/8, công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Lưu Hoàng Cường (25 tuổi, ở khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Lưu Hoàng Cường tại Cơ quan CSĐT công an tỉnh - Ảnh: cơ quan công an cung cấp
Trước đó, vào chiều 1/8, trên địa bàn ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai có xảy ra một vụ đánh nhau dẫn đến chết người giữa hai nam thanh niên. Nạn nhân được xác định là anh Lý Văn Vũ (29 tuổi, ngụ khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai)

Theo cơ quan điều tra, anh Vũ đi tìm gặp nghi can Cường để giải quyết nợ nần, trong lúc nói chuyện giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau, do thiếu kiềm chế Cường đã dùng dao đâm chết anh Vũ, sau đó nghi can Cường bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an thị xã Giá Rai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua thu thập chứng cứ và lấy lời khai từ những người có liên quan, cơ quan công an xác định được nghi can chính gây ra vụ án là Lưu Hoàng Cường.

Lúc này, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chỉ sau vài giờ bỏ trốn nghi can Cường đã bị lực lượng công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ nần, bị bạn thân đâm sau lưng tử vong
Nợ nần, bị bạn thân đâm sau lưng tử vong

Thấy bạn nợ tiền đã lâu mà chỉ trả có một nửa, cho rằng bạn có ý định quỵt tiền của mình, trong lúc tức giận, gã đàn ông lấy dao đâm bạn.

Nợ nần, bị bạn thân đâm sau lưng tử vong

Nợ nần, bị bạn thân đâm sau lưng tử vong

Thấy bạn nợ tiền đã lâu mà chỉ trả có một nửa, cho rằng bạn có ý định quỵt tiền của mình, trong lúc tức giận, gã đàn ông lấy dao đâm bạn.

Án mạng từ nợ nần tiền thua độ bóng đá
Án mạng từ nợ nần tiền thua độ bóng đá

VOV.VN - Sau 6 năm lẩn trốn, nghi phạm cuối cùng trong vụ án truy sát do liên quan đến cá độ bóng đá ra đầu thú. Anh ta ra tòa lĩnh án về tội Giết người.

Án mạng từ nợ nần tiền thua độ bóng đá

Án mạng từ nợ nần tiền thua độ bóng đá

VOV.VN - Sau 6 năm lẩn trốn, nghi phạm cuối cùng trong vụ án truy sát do liên quan đến cá độ bóng đá ra đầu thú. Anh ta ra tòa lĩnh án về tội Giết người.

"Vụ cướp" chấn động ở Quảng Trị: Giả báo bị cướp do nợ nần
"Vụ cướp" chấn động ở Quảng Trị: Giả báo bị cướp do nợ nần

Một vụ cướp được nạn nhân trình báo với số tiền, vàng bị mất khá lớn, tuy nhiên sau 25 ngày phá án, Công an Quảng Trị kết luận không xảy ra vụ cướp nào.

"Vụ cướp" chấn động ở Quảng Trị: Giả báo bị cướp do nợ nần

"Vụ cướp" chấn động ở Quảng Trị: Giả báo bị cướp do nợ nần

Một vụ cướp được nạn nhân trình báo với số tiền, vàng bị mất khá lớn, tuy nhiên sau 25 ngày phá án, Công an Quảng Trị kết luận không xảy ra vụ cướp nào.

Tranh chấp nợ nần, truy sát 2 người rồi dùng dao tự sát
Tranh chấp nợ nần, truy sát 2 người rồi dùng dao tự sát

CQĐT bước đầu nhận định, ông Nghĩa sau khi giết Phụng đã tiếp tục tìm giết ông Bửu nhưng không gặp nên chém con ông này, sau đó tự đâm vào ngực mình tự sát.

Tranh chấp nợ nần, truy sát 2 người rồi dùng dao tự sát

Tranh chấp nợ nần, truy sát 2 người rồi dùng dao tự sát

CQĐT bước đầu nhận định, ông Nghĩa sau khi giết Phụng đã tiếp tục tìm giết ông Bửu nhưng không gặp nên chém con ông này, sau đó tự đâm vào ngực mình tự sát.