Cựu chiến binh tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tuổi cao, lại là thương binh, nhưng ông Hoàng Biên Thùy ở xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, có nhiều hoạt động thiết thực phòng chống dịch.

 

 

Từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở địa phương, dù chỉ ở trong nhà nhưng thông qua thông tin trên nhóm Zalo của hội cựu chiến binh xã, ông Nguyễn Văn Bằng, ở thôn 1, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn nắm bắt được đầy đủ về tình hình diễn biến dịch bệnh. Ông Bằng cho biết, nhóm Zalo này do ông Hoàng Biên Thùy, chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hòa Xuân thành lập và thường xuyên cập nhật thông tin.

Không chỉ cập nhật thông tin và hướng dẫn bà con sử dụng Zalo để tìm hiểu thông tin về dịch bệnh, ông Hoàng Biên Thùy còn tranh thủ đến tận nhà người dân để tuyên truyền. Là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, ông Thùy được giao phụ trách thôn 1 và thôn 4. Mỗi khi có thông tin mới, ông lại cùng với tổ chống dịch của thôn đến hướng dẫn cho bà con.

Hòa Xuân là xã có địa bàn dân cư rộng, có tuyến giao thông liên huyện nối quốc lộ 14 với các huyện Buôn Đôn, Ea Sup. Trong xã cũng có hơn 300 người đang đi lao động tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Nắm rõ những điều này nên với vai trò là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, ông Thùy luôn tích cực tham mưu cho lãnh đạo cách làm phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã Hòa Xuân cũng thường xuyên có mặt tại các thôn, buôn trong để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch. Rà soát, theo dõi số người đi từ các tỉnh, thành khác và người từ vùng dịch trở về địa phương; hỗ trợ người dân cài đặt Bluezone. Cùng với đó, ông Thùy còn chủ động thành lập nhóm Zalo và hướng dẫn các hội viên và người dân sử dụng để thuận lợi cho việc tuyên truyền phòng chống dịch.

Ông Hoàng Biên Thùy tâm sự, xuất thân là người lính, từng kinh qua các vị trí trong bộ máy quản lý, lãnh đạo nên ông cũng biết đôi chút về công nghệ thông tin. Được sự tin tưởng phân công của Đảng ủy và Hội cấp trên, bản thân ông tuy tuổi cao nhưng vẫn muốn đóng góp sức mình vì công việc chung.

Với tinh thần trách nhiệm của người lính khi trở về đời thường cũng phải thể hiện bản lĩnh của người lính cụ Hồ, tuy rằng là một thương binh, một cựu chiến binh nhưng nhiệm vụ của Đảng giao thì phải hoàn thành. Trong đợt dịch này tôi cũng thường xuyên đi với anh em các tổ tuyên truyền vận động để bà con biết phòng chống dịch Covid-19 như thế nào cho tốt. Ngay cả tuyên truyền bằng lời nói hay mở các phương tiện thông tin đại chúng, dùng điện thoại thông minh để chỉ cho họ nắm bắt cách phòng chống dịch, đó là trách nhiệm của mình chung với xã hội.

Là thương binh hạng 4/4 và đã gần 70 tuổi nhưng trong nhiều năm qua, ông Thùy luôn tích cực tham gia vào các công tác tại địa phương. Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, qua 2 nhiệm kỳ làm chủ tịch Hội cựu chiến binh, ông Thùy đã tích cực vận động hội viên tham gia vào các phong trào do địa phương phát động. Nhiều hội viên cựu chiến binh đã tích cực xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông, phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ các hội viên khó khăn.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020 đến nay, dù xã Hòa Xuân chưa phát hiện ca bệnh nhưng công tác phòng chống dịch tại địa phương luôn được đề cao. Với vai trò là chủ tịch hội Cựu chiến binh, ông Thùy còn tuyên truyền, vận động tất cả cán bộ hội cựu chiến binh ở các chi hội tham gia tổ giám sát cộng đồng ở thôn, buôn để tuyên truyền, kiểm soát người ra vào địa bàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Tuổi cao, cơ thể lại không lành lặn, nhưng với tinh thần và trách nhiệm của người lính khi trở về đời thường, cựu chiến binh Hoàng Biên Thùy đã có nhiều đóng góp đối với địa phương. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tinh thần “chống dịch như chống giặc” đang được đề cao thì việc làm của ông cảng trở nên thiết thực, ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền và người dân phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cựu chiến binh ở Khánh Hòa xây Khu tưởng niệm Bác Hồ
Một cựu chiến binh ở Khánh Hòa xây Khu tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN - Hơn 20 năm nay, ông Bùi Xuân Phước, ở xã Phước Đồng, Nha Trang đã dành toàn bộ công sức, tiền bạc để xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một cựu chiến binh ở Khánh Hòa xây Khu tưởng niệm Bác Hồ

Một cựu chiến binh ở Khánh Hòa xây Khu tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN - Hơn 20 năm nay, ông Bùi Xuân Phước, ở xã Phước Đồng, Nha Trang đã dành toàn bộ công sức, tiền bạc để xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiệu quả của phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế
Hiệu quả của phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế

VOV.VN -Thông qua các chương trình hỗ trợ vốn, ưu đãi, nhiều cựu chiến binh đã phát triển kinh tế, hình thành các mô hình kinh doanh hiệu quả.

Hiệu quả của phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế

Hiệu quả của phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế

VOV.VN -Thông qua các chương trình hỗ trợ vốn, ưu đãi, nhiều cựu chiến binh đã phát triển kinh tế, hình thành các mô hình kinh doanh hiệu quả.

Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

VOV.VN - Mỗi dịp tháng 5 về, những người lính năm xưa lại càng thêm tự hào vì mình cũng đã được góp công sức trong chiến thắng Điện Biên Phủ.  

Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

VOV.VN - Mỗi dịp tháng 5 về, những người lính năm xưa lại càng thêm tự hào vì mình cũng đã được góp công sức trong chiến thắng Điện Biên Phủ.