Bé 3 tuổi chết sau khi bị mẹ đánh

Theo khai nhận của Nguyễn Thị Kim Thanh, do bé Anh đi xin đồ ăn của khách du lịch nên Thanh dùng cây tre đánh con. 

Sáng 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lấy lời khai bà Nguyễn Thị Kim Thanh (31 tuổi, tạm trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Ngô Nguyễn Nhật Anh (sinh năm 2014, con ruột Thanh).

Theo lời khai ban đầu của Thanh, do bé Nhật Anh đi xin đồ ăn của khách đến tắm biển nên chiều 2/2, Thanh có dùng đoạn tre dài khoảng 60cm, rộng 3cm đánh vào vùng mông, lưng, ngực, cổ, đầu, trán của con mình.

Sau khi bị đánh, trên người cháu Anh bị nhiều vết bầm tím. Đến khoảng 22h cùng ngày, cháu Anh đang ngồi bỗng nhiên té xuống đất và bất tỉnh. Mọi người vội đưa cháu đi bệnh viện nhưng đã không còn kịp.

Cũng theo lời khai của Thanh, ngoài đánh con mình bằng cây tre, trước đó, vào trưa 2/2, Thanh có dùng tay tát vào vùng đầu, mặt của cháu Anh 3, 4 cái vì cháu không chịu ngủ trưa. Sau khi bị mẹ tát, cháu Anh đã nôn ói.  

Được biết, hiện Thanh chung sống với một người đàn ông tên H., người này không phải cha ruột cháu Anh. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn
Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn

Bị mẹ vặn hỏi lấy 2 triệu đồng, Chiến bảo mang đi trả nợ rồi nói hỗn khiến người mẹ tức tối, dùng thanh gỗ sát hại cậu ta.  

Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn

Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn

Bị mẹ vặn hỏi lấy 2 triệu đồng, Chiến bảo mang đi trả nợ rồi nói hỗn khiến người mẹ tức tối, dùng thanh gỗ sát hại cậu ta.  

Sắp xét xử vụ "cha vợ giết con rể, chở xác lên Công an đầu thú"
Sắp xét xử vụ "cha vợ giết con rể, chở xác lên Công an đầu thú"

Ngày 15/11 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "cha vợ giết con rể, chở xác lên Công an đầu thú", gây chấn động dư luận.

Sắp xét xử vụ "cha vợ giết con rể, chở xác lên Công an đầu thú"

Sắp xét xử vụ "cha vợ giết con rể, chở xác lên Công an đầu thú"

Ngày 15/11 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "cha vợ giết con rể, chở xác lên Công an đầu thú", gây chấn động dư luận.

Nhiều tình tiết chưa sáng tỏ trong vụ án cha vợ giết con rể
Nhiều tình tiết chưa sáng tỏ trong vụ án cha vợ giết con rể

VOV.VN - Nhận thấy phiên tòa còn nhiều tình tiết, động cơ phạm tội của bị cáo trong vụ án chưa được làm rõ, HĐXX trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung.

Nhiều tình tiết chưa sáng tỏ trong vụ án cha vợ giết con rể

Nhiều tình tiết chưa sáng tỏ trong vụ án cha vợ giết con rể

VOV.VN - Nhận thấy phiên tòa còn nhiều tình tiết, động cơ phạm tội của bị cáo trong vụ án chưa được làm rõ, HĐXX trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung.

Người mẹ khóc xin giảm án mức thấp nhất cho kẻ giết con gái mình
Người mẹ khóc xin giảm án mức thấp nhất cho kẻ giết con gái mình

VOV.VN - Vay tiền của chị họ để chi tiêu cá nhân, không có khả năng thanh toán, giáo viên tiểu học đã lập kế hoạch giết người, trốn nợ.

Người mẹ khóc xin giảm án mức thấp nhất cho kẻ giết con gái mình

Người mẹ khóc xin giảm án mức thấp nhất cho kẻ giết con gái mình

VOV.VN - Vay tiền của chị họ để chi tiêu cá nhân, không có khả năng thanh toán, giáo viên tiểu học đã lập kế hoạch giết người, trốn nợ.

Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con
Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con

Bị cáo Tâm cho rằng VKS truy tố mình tội danh Giết người là không đúng với bản chất vụ án, bị cáo chỉ đánh con nhưng vô tình làm bé chết

Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con

Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con

Bị cáo Tâm cho rằng VKS truy tố mình tội danh Giết người là không đúng với bản chất vụ án, bị cáo chỉ đánh con nhưng vô tình làm bé chết

Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!
Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!

VOV.VN -  Bất luận vì lý do gì, những người mẹ xuống tay sát hại dã man chính con đẻ của mình đều đáng bị xã hội lên án, pháp luật xử lý nghiêm minh.

Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!

Rúng động các thảm án mẹ giết con ruột: Tội ác không thể dung thứ!

VOV.VN -  Bất luận vì lý do gì, những người mẹ xuống tay sát hại dã man chính con đẻ của mình đều đáng bị xã hội lên án, pháp luật xử lý nghiêm minh.

Đau lòng cảnh người mẹ giết con khóc nức nở trước vành móng ngựa
Đau lòng cảnh người mẹ giết con khóc nức nở trước vành móng ngựa

VOV.VN -Túng quẫn vì nợ nần, người mẹ nghèo khổ nảy sinh ý định giết con trai của mình....  

Đau lòng cảnh người mẹ giết con khóc nức nở trước vành móng ngựa

Đau lòng cảnh người mẹ giết con khóc nức nở trước vành móng ngựa

VOV.VN -Túng quẫn vì nợ nần, người mẹ nghèo khổ nảy sinh ý định giết con trai của mình....  

Người mẹ giết con trai 3 tuổi vì giận chồng khóc hối hận trước toà
Người mẹ giết con trai 3 tuổi vì giận chồng khóc hối hận trước toà

Chỉ vì giận chồng, buồn chán tuyệt vọng vì cuộc hôn nhân bế tắc, người mẹ trẻ 25 tuổi đã đang tâm tước đoạt mạng sống của đứa con trai mới 3 tuổi của mình…

Người mẹ giết con trai 3 tuổi vì giận chồng khóc hối hận trước toà

Người mẹ giết con trai 3 tuổi vì giận chồng khóc hối hận trước toà

Chỉ vì giận chồng, buồn chán tuyệt vọng vì cuộc hôn nhân bế tắc, người mẹ trẻ 25 tuổi đã đang tâm tước đoạt mạng sống của đứa con trai mới 3 tuổi của mình…