Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động 4 công nhân tử vong

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thủ tướng thăm hỏi gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình anh em công nhân bị nạn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 770/CĐ-TTg ngày 27/8/2023 về vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Công điện nêu rõ: Khoảng 19 giờ 20 tối ngày 26 tháng 8 năm 2023, tại lò thượng vận phân tầng số 3 (PT3) đào từ lò thượng thông gió vận chuyển +50/+80 vỉa 5, giếng Cánh Gà, phân xưởng khai thác 3, Công ty cổ phần Than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng, làm tử vong 04 người. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình anh em công nhân bị nạn.

Đồng thời Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, từ sớm, từ xa

Thứ hai, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, từ sớm, từ xa, nhất là trong các điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay.

Thứ ba, Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Công ty Cổ phần Than Vàng Danh

Chiều 27/8, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tới làm việc với Công ty Cổ phần Than Vàng Danh liên quan đến vụ việc tai nạn lao động làm 4 công nhân thiệt mạng. Cùng đi có các đồng chí: Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV.

Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn TKV và Công ty Cổ phần Than Vàng Danh về việc xảy ra sự cố tai nạn lao động, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia sẻ những mất mát đau thương tới gia đình các nạn nhân.

Đồng chí yêu cầu Tập đoàn TKV và Công ty Cổ phần Than Vàng Danh vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp để hỗ trợ tối đa cho các gia đình công nhân thiệt mạng. 

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh phối hợp làm việc với các cục, vụ của Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng để làm rõ các quy định, quy chuẩn an toàn trong lao động của doanh nghiệp đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy quy định và việc xảy ra sự cố chỉ là điều không mong muốn, bất khả kháng.

Qua vụ việc lần này, cần phải rà soát lại các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của ngành liên quan đến công tác an toàn lao động để đề xuất, kiến nghị nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung thêm các quy định hệ số an toàn lao động trong khai thác hầm lò.

Cùng với việc khẩn trương khắc phục sự cố, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn TKV, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, người lao yên tâm sản xuất. Từ đó, tiếp tục đảm bảo tiến độ, sản lượng khai thác và năng suất lao động, đáp ứng than cho nền kinh tế, nhất là cho các nhà máy nhiệt điện.

Đồng thời, lãnh đạo địa phương cần tiếp tục phối hợp, quan tâm, hỗ trợ đơn vị khai thác khắc phục sự cố để đảm bảo sản xuất và quan tâm, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng.

Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng 4 công nhân tử vong

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 19h20’ ngày 26/8/2023 tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu Cánh gà, phân xưởng Khai thác 3, Công ty CP Than Vàng Danh (Thành phố Uông Bí) đã xảy ra vụ tai nạn lao động trong hầm lò.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, cùng các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh và các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất phân công đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ tai nạn lao động trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. Khoảng 50 phút sau lúc 20h10', tất cả thi thể công nhân đã được đưa ra ngoài.

Các nạn nhân gồm: Lương Hoài Nam (sinh năm 1993, quê quán xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình); Trương Văn Đại (sinh năm 1990, quê quán phường Vàng Danh, Uông Bí); Nguyễn Đức Thảo (sinh năm 1988, quê quán Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình); Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1987, quê quán Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).

Nguyên nhân sơ bộ cho thấy, trong thời gian qua khu vực mỏ than Vàng Danh có nhiều trận mưa to kéo dài nhiều ngày với lưu lượng từ 30-70mm, dẫn đến tích tụ bùn nước, ngấm xuống các khu vực đã và đang khai thác. 

Quá trình nhóm công nhân làm việc thì bất ngờ bị than và bùn đá tràn, trôi từ đầu lò thượng vận chuyển số 3 xuống chân thượng và khu vực thượng thông gió vận chuyển, vùi lấp nhóm công nhân, gây tai nạn dẫn đến tử vong. 

Nguyên nhân cụ thể đang được Đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ. Đồng thời, tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. 

UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong; Công ty Cổ phần Than Vàng Danh hỗ trợ 70 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong; Tập đoàn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng và Công đoàn TKV hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 công nhân tử vong trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh
4 công nhân tử vong trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong trong tai nạn hầm lò xảy ra tối 26/8 tại Công ty Than Vàng Danh (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) khiến 4 công nhân bị vùi lấp và đều tử vong.

4 công nhân tử vong trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh

4 công nhân tử vong trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong trong tai nạn hầm lò xảy ra tối 26/8 tại Công ty Than Vàng Danh (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) khiến 4 công nhân bị vùi lấp và đều tử vong.

Khởi tố bị can vụ tai nạn lao động ở Quảng Ninh khiến 2 người thương vong
Khởi tố bị can vụ tai nạn lao động ở Quảng Ninh khiến 2 người thương vong

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bị can vụ tai nạn lao động ở Quảng Ninh khiến 2 người thương vong

Khởi tố bị can vụ tai nạn lao động ở Quảng Ninh khiến 2 người thương vong

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển
Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

VOV.VN - Thông tin từ đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau thời gian điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Đỗ Thành Vũ ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị.

Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

VOV.VN - Thông tin từ đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau thời gian điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Đỗ Thành Vũ ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị.

Một phụ nữ mang thai bị tai nạn lao động tại Khu công nghiệp Nam Sơn, Bắc Ninh
Một phụ nữ mang thai bị tai nạn lao động tại Khu công nghiệp Nam Sơn, Bắc Ninh

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trong Khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khiến người phụ nữ đang mang thai 7 tuần bị thương nặng, dập xương đùi, vỡ vụn xương chậu...

Một phụ nữ mang thai bị tai nạn lao động tại Khu công nghiệp Nam Sơn, Bắc Ninh

Một phụ nữ mang thai bị tai nạn lao động tại Khu công nghiệp Nam Sơn, Bắc Ninh

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trong Khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khiến người phụ nữ đang mang thai 7 tuần bị thương nặng, dập xương đùi, vỡ vụn xương chậu...

Tai nạn lao động làm chết người tại mỏ đá ở Quảng Bình
Tai nạn lao động làm chết người tại mỏ đá ở Quảng Bình

VOV.VN - Tiếp tục xảy ra tai nạn lao động làm chết người tại mỏ đá thuộc Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là vụ tai nạn chết người thứ 2 trong vòng 1 tháng qua tại mỏ đá này.

Tai nạn lao động làm chết người tại mỏ đá ở Quảng Bình

Tai nạn lao động làm chết người tại mỏ đá ở Quảng Bình

VOV.VN - Tiếp tục xảy ra tai nạn lao động làm chết người tại mỏ đá thuộc Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là vụ tai nạn chết người thứ 2 trong vòng 1 tháng qua tại mỏ đá này.