Biên phòng Lào Cai ngăn chặn kịp thời vụ bán người qua Trung Quốc

VOV.VN - Gặp 2 cô gái, Chu và bạn lập tức chở các nạn nhân tới khu vực biên giới thuận lợi cho việc vượt biên qua Trung Quốc. Hành vi của Chu đã bị lực lượng tuần tra phát hiện, ngăn chặn.

Đồn Biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi mua bán người qua biên giới.

Trước đó, ngày 2/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn biên giới, tại khu vực cột mốc 107(2), thuộc thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, lực lượng biên phòng sở tại phát hiện 4 đối tượng đang định vượt biên trái phép sang Trung Quốc, lập tức ngăn chặn và yêu cầu các đối tượng về Đồn biên phòng làm rõ.

Đối tượng Tráng Seo Chu
Qua điều tra xác minh, Tráng Seo Chu (SN 1999, trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là kẻ chủ mưu. Trong thời gian làm thuê tại Trung Quốc, Chu gặp đối tượng người Trung Quốc tên là Sử, đối tượng này "đặt hàng" Chu đưa phụ nữ Việt Nam mang qua biên giới bán cho Sử với giá 1 vạn Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).

Một tuần sau, qua mạng xã hội Facebook, Chu làm quen, tán tỉnh một phụ nữ người Mông ở Sơn La tên Vàng Thị G (SN 2000) và chiếm được lòng tin của cô gái này. Rồi Chu mời G về nhà mình chơi để ra mắt họ hàng. G còn rủ thêm bạn cùng thôn là Vàng Thị N (SN 1999) đi cùng.

Khi hai cô gái tới Lào Cai, Chu rủ thêm một người bạn đi cùng ra đón. Hai bên gặp nhau, Chu và bạn dùng xe máy chở thẳng các nạn nhân vào khu vực biên giới thuộc thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu - vị trí thuận lợi cho việc vượt biên qua Trung Quốc bán người. Tuy nhiên, hành vi của Chu đã bị lực lượng tuần tra biên giới phát hiện, ngăn chặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, vào tháng 4/2017 đối tượng Công và Ngọc đã tổ chức bán 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, vào tháng 4/2017 đối tượng Công và Ngọc đã tổ chức bán 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Bắt giữ đối tượng mua bán người sang Trung Quốc, giải cứu 2 cô gái trẻ
Bắt giữ đối tượng mua bán người sang Trung Quốc, giải cứu 2 cô gái trẻ

Hỏi những người trên xe biết mình đang đi Móng Cái chứ không phải đi Đà Lạt, 2 cô gái trẻ vội bỏ chạy xuống xe, kêu cứu

Bắt giữ đối tượng mua bán người sang Trung Quốc, giải cứu 2 cô gái trẻ

Bắt giữ đối tượng mua bán người sang Trung Quốc, giải cứu 2 cô gái trẻ

Hỏi những người trên xe biết mình đang đi Móng Cái chứ không phải đi Đà Lạt, 2 cô gái trẻ vội bỏ chạy xuống xe, kêu cứu

Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở Lạng Sơn
Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở Lạng Sơn

VOV.VN - 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 36 đối tượng mua bán người, mua bán trẻ em với 24 nạn nhân

Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở Lạng Sơn

Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở Lạng Sơn

VOV.VN - 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 36 đối tượng mua bán người, mua bán trẻ em với 24 nạn nhân