Bộ Công an: Đưa công an chính quy về xã nhằm giảm các vụ phạm pháp

VOV.VN - Thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các tỉnh thành phố chú trọng việc phòng ngừa các vụ việc phạm tội, bố trí công an chính quy về xã.

Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến những lái xe công nghệ và người dân sử dụng xe công nghệ gây hoang mang trong dư luận. Vì vậy thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các tỉnh thành phố chú trọng việc phòng ngừa các vụ việc phạm tội, về lâu dài bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, đưa công an chính quy về các xã.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an Bộ Công an tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ mới đây cho biết, xác định việc làm giảm tội phạm là vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Bởi làm giảm 1 nghìn vụ tội phạm thì  xã hội có thêm 1 nghìn người không phải đi tù, 1 nghìn gia đình không có người phạm tội. Trong đó, ngành công an chú trọng việc phòng ngừa chứ không phải khi vụ việc xảy ra chúng ta mới xử lý.

Năm nay, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra chỉ tiêu là giảm ít nhất 3% số vụ phạm pháp hình sự so với năm ngoái. Riêng trong 9 tháng qua, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 6%. Bộ Công an cũng đã điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, đưa lực lượng trực tiếp về cơ sở, đặc biệt là đề án đưa công an chính quy về xã.

Về các vụ án liên quan đến taxi và xe ôm công nghệ, Thiếu tướng Tô Ân Xô lưu ý: "Với những khách hàng đi xe, chúng tôi có khuyến nghị ban đầu là chúng ta nên đi những hãng taxi hoặc hãng xe có uy tín. Nếu thực sự không cần thiết, thì chúng ta không nên đi vào những lúc quá khuya hoặc là những nơi vắng vẻ. Khi lên xe chúng ta không nên để lộ mình có tài sản giá trị cao ở trên xe"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại người Trung Quốc núp bóng hoạt động phạm pháp ở Việt Nam
Lo ngại người Trung Quốc núp bóng hoạt động phạm pháp ở Việt Nam

VOV.VN - Người Trung Quốc sang thuê khách sạn, tính ngày rồi nộp tiền, còn họ làm gì ở bên trong không ai biết.

Lo ngại người Trung Quốc núp bóng hoạt động phạm pháp ở Việt Nam

Lo ngại người Trung Quốc núp bóng hoạt động phạm pháp ở Việt Nam

VOV.VN - Người Trung Quốc sang thuê khách sạn, tính ngày rồi nộp tiền, còn họ làm gì ở bên trong không ai biết.

Trục xuất, cấm nhập cảnh người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam
Trục xuất, cấm nhập cảnh người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

VOV.VN -Công an thành phố Đà Nẵng đã trục xuất trục và cấm nhập cảnh những đối tượng Trung Quốc vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Trục xuất, cấm nhập cảnh người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Trục xuất, cấm nhập cảnh người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

VOV.VN -Công an thành phố Đà Nẵng đã trục xuất trục và cấm nhập cảnh những đối tượng Trung Quốc vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Gần 33 năm tù cho 23 cán bộ Hải quan vi phạm pháp luật
Gần 33 năm tù cho 23 cán bộ Hải quan vi phạm pháp luật

Các bị cáo bị buộc để các doanh nghiệp thông quan khống hàng hoá và tiền tệ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần 110 tỷ đồng.

Gần 33 năm tù cho 23 cán bộ Hải quan vi phạm pháp luật

Gần 33 năm tù cho 23 cán bộ Hải quan vi phạm pháp luật

Các bị cáo bị buộc để các doanh nghiệp thông quan khống hàng hoá và tiền tệ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần 110 tỷ đồng.