Cảnh cáo người phụ nữ đưa tin “33 người nhiễm covid-19 ở Bình Thuận“

VOV.VN -Người này thừa nhận do lo lắng về tình hình dịch bệnh, thấy thông tin tương tự từ tài khoản facebook khác nên cũng “đăng theo” mà không kiểm chứng.

Sáng nay (13/3), Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã làm việc với bà H.T.M.A, ngụ phường Bình Tân , thị xã La Gi vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid -19.

Công an mời bà A lên làm việc.

Trước đó, bà A đăng dòng trạng thái: “Khu phố 14 phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) có 33 người dương tính bị cách ly” lên mạng xã hội facebook. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây hoang mang trong cộng đồng mạng.

Ngay khi nắm thông tin, Công an thị xã La Gi đã mời bà A lên làm việc. Người này thừa nhận do lo lắng về tình hình dịch bệnh, thấy thông tin tương tự từ tài khoản facebook khác nên cũng “đăng theo” mà không kiểm chứng. Trước thái độ thành khẩn và hợp tác của bà A., cơ quan chức năng đã cảnh cáo và yêu cầu không thực hiện các hành vi tương tự.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, đến sáng nay, Bình Thuận có 9 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả đều tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34, một nữ doanh nhân thường trú tại Phan Thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt người đưa tin "Xong rồi lượm ơi. Covid-19 có tại Quảng Ngãi"
Xử phạt người đưa tin "Xong rồi lượm ơi. Covid-19 có tại Quảng Ngãi"

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chủ tài khoản facebook Kiều's Kim's đăng thông tin “Xong rồi lượm ơi. Covid-19 đã có tại Quảng Ngãi...!!!”.

Xử phạt người đưa tin "Xong rồi lượm ơi. Covid-19 có tại Quảng Ngãi"

Xử phạt người đưa tin "Xong rồi lượm ơi. Covid-19 có tại Quảng Ngãi"

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chủ tài khoản facebook Kiều's Kim's đăng thông tin “Xong rồi lượm ơi. Covid-19 đã có tại Quảng Ngãi...!!!”.

Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19
Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19

VOV.VN -Lợi dụng mạng xã hội Facebook, trong phần bình luận của mình đối tượng L.T.K.X kêu gọi mọi người biểu tình cho con nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.

Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19

Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19

VOV.VN -Lợi dụng mạng xã hội Facebook, trong phần bình luận của mình đối tượng L.T.K.X kêu gọi mọi người biểu tình cho con nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.

Chống dịch Covid-19: Công an Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà
Chống dịch Covid-19: Công an Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà

VOV.VN -  “Chúng tôi chủ động rà soát toàn bộ dân số, để ngoài hộ dân thường trú còn có người tạm trú, khách đến..."

Chống dịch Covid-19: Công an Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà

Chống dịch Covid-19: Công an Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà

VOV.VN -  “Chúng tôi chủ động rà soát toàn bộ dân số, để ngoài hộ dân thường trú còn có người tạm trú, khách đến..."