Mỹ siết chặt chống độc quyền, Big Tech có thể bị cấm mua lại công ty

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley vừa đưa ra một đề xuất nhằm cấm các công ty có giá trị thị trường hơn 100 tỷ USD tiến hành mua bán và sáp nhập các công ty khác.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã đẩy mạnh cuộc tấn công chống lại Big Tech sau khi các ông lớn công nghệ bị buộc tội “kiểm duyệt” tiếng nói của Đảng Cộng hòa, đang tìm cách ngăn chặn việc sáp nhập và mua lại các công ty đối với các ông lớn công nghệ. Điều này ám chỉ đến 5 công ty công nghệ lớn là Apple, Microsoft, Amazon, Google và Facebook.

Axios báo cáo, đề xuất dự luật của Thượng nghị sĩ Josh Hawley nhằm củng cố các luật chống độc quyền hiện hành với các hình phạt cao hơn đối với các công ty vi phạm. Ví dụ: thay vì các tiêu chuẩn hiện hành về tác hại đối với người tiêu dùng, việc truy tố theo luật liên bang sẽ tập trung vào “bảo vệ cạnh tranh”.

Theo luật mới, các công ty thua kiện trong vụ kiện chống độc quyền sẽ bị yêu cầu “tước bỏ tất cả lợi nhuận của họ do hành vi độc quyền”, trong khi Ủy ban Thương mại Liên bang sẽ nhận được quyền lực mới để điều chỉnh “các công ty kỹ thuật số thống trị”.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley nói trong một tuyên bố: “Đất nước này và chính phủ này không nên được điều hành bởi một vài tập đoàn lớn. Đảng Cộng hòa phải trở thành đảng của sự tin tưởng một lần nữa. Bạn biết đấy, đó là một phần lịch sử của chúng tôi”.

Theo ghi nhận của Reuters, ông Hawley cũng đang nhắm đến những công ty lớn trong các lĩnh vực khác như dược phẩm, nơi chỉ có một số ít công ty hoạt động. Các dự luật chống độc quyền sẽ giúp đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động một cách bình đẳng, cấm các hành vi thâu tóm thị trường và làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Đáng chú ý, dự luật mà Thượng nghị sĩ Josh Hawley đưa ra trong bối cảnh Microsoft vừa chính thức chấp nhận chi khoản tiền 19,7 tỷ USD nhằm mua lại Nuance Communications, công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhận dạng giọng nói dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Nuance hiện có 10.000 khách hàng chăm sóc sức khỏe, có thể kể đến những cái tên lớn như AthenaHealth, Johns Hopkins, Mass General Brigham và Cleveland Clinic…

Dự luật của ông Hawley có phạm vi tương tự như một đề xuất được đưa ra hồi tháng 2 vừa qua bởi Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar đến từ Đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar hiện đang đứng đầu các cuộc điều trần chống độc quyền của Quốc hội liên quan đến Apple, Amazon, Facebook, Google và Twitter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Big Tech' Trung Quốc xóa H&M khỏi nền tảng trực tuyến
'Big Tech' Trung Quốc xóa H&M khỏi nền tảng trực tuyến

Tìm kiếm về “H&M” đã không mang lại kết quả nào trên các ứng dụng bản đồ, trang thương mại điện tử, ứng dụng gọi xe và nền tảng giao hàng của Trung Quốc kể từ ngày 26/3.

'Big Tech' Trung Quốc xóa H&M khỏi nền tảng trực tuyến

'Big Tech' Trung Quốc xóa H&M khỏi nền tảng trực tuyến

Tìm kiếm về “H&M” đã không mang lại kết quả nào trên các ứng dụng bản đồ, trang thương mại điện tử, ứng dụng gọi xe và nền tảng giao hàng của Trung Quốc kể từ ngày 26/3.

“Cuộc đấu đầu tiên” giữa Tổng thống Joe Biden và Bộ Tứ Big Tech
“Cuộc đấu đầu tiên” giữa Tổng thống Joe Biden và Bộ Tứ Big Tech

VOV.VN - Cuộc điều trần của các giám đốc điều hành Facebook, Google và Twitter tại Quốc hội Mỹ ngày 25/3 được giới quan sát cho là “cuộc đối đầu” đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và các Ông lớn Big Tech.

“Cuộc đấu đầu tiên” giữa Tổng thống Joe Biden và Bộ Tứ Big Tech

“Cuộc đấu đầu tiên” giữa Tổng thống Joe Biden và Bộ Tứ Big Tech

VOV.VN - Cuộc điều trần của các giám đốc điều hành Facebook, Google và Twitter tại Quốc hội Mỹ ngày 25/3 được giới quan sát cho là “cuộc đối đầu” đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và các Ông lớn Big Tech.

EU đánh thuế kỹ thuật số, Big Tech tăng phí với doanh nghiệp
EU đánh thuế kỹ thuật số, Big Tech tăng phí với doanh nghiệp

VOV.VN - Nhiều quốc gia thuộc EU đã triển khai đánh thuế kỹ thuật số lên nhóm Big Tech, đáp trả quyết định này Apple, Google đã tăng phí với các doanh nghiệp đề bù thuế.

EU đánh thuế kỹ thuật số, Big Tech tăng phí với doanh nghiệp

EU đánh thuế kỹ thuật số, Big Tech tăng phí với doanh nghiệp

VOV.VN - Nhiều quốc gia thuộc EU đã triển khai đánh thuế kỹ thuật số lên nhóm Big Tech, đáp trả quyết định này Apple, Google đã tăng phí với các doanh nghiệp đề bù thuế.