“Cậu Thủy” lĩnh án tù chung thân, nói gì trước tòa?

VOV.VN - Nguyễn Văn Thúy tức “cậu Thủy” đã thú nhận toàn bộ hành vi và kể lại quá trình lừa đảo núp bóng “tìm mộ liệt sỹ” của mình cùng đồng bọn

Chiều 16/10, tại thành phố Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị  xét xử sơ thẩm và tuyên án vụ Nguyễn Văn Thúy tức  "cậu Thủy" và đồng bọn về các tội danh “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Văn Thúy nhận mức án tù chung thân.

Cậu Thủy và đồng bọn trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thúy đã thú nhận toàn bộ hành vi và kể lại quá trình lừa đảo núp bóng “tìm mộ liệt sỹ” của mình cùng đồng bọn. Bị cáo Thúy cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong muốn dùng số tài sản gồm 8 sổ đỏ và xe ôtô bị kê biên, xin thanh lý để trả cho các gia đình bị hại, ngân hàng. 

Tại phiên tòa, hầu hết những thân nhân liệt sĩ đều thừa nhận khi tìm mộ họ đều phải trả trước 10 đến 15 triệu đồng cho Nguyễn Văn Thúy, khi hoàn thành việc tìm và cất bốc hài cốt thì phải trả thêm 100 triệu đồng trở lên.

Thân nhân liệt sĩ dự phiên tòa bức xúc trước việc làm tán tận lương tâm của các bị cáo.

Chị Đặng Thị Ba, thân nhân liệt Đặng Thanh Bình, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đầu năm 2013, khi gia đình chị nhờ ông Nguyễn Văn Thúy tìm mộ, sau khi đưa 15 triệu đồng, mười  ngày sau, ông Thúy đưa gia đình vào Gia Lai để di dời mộ, tại một địa điểm mà ông Thúy đã chuẩn bị sẵn, sau khi di dời xong, gia đình đã trả thêm hơn 110 triệu đồng: “Đào hài cốt của bác em lên, cũng sẩm sẩm tối rồi, em thấy độc bà Duyên bà bới, bà bốc và thêm một anh lái xe nữa. Lúc đầu em và đứa em thứ tư cũng có sự nghi ngờ, đào lên một tí nữa thấy cái bình đông đặt ở giữa, lúc đấy bọn em cầm cái bình đông lên thấy tên tuổi của bác em, lúc đấy  không ai còn sự nghi ngờ gì nữa. Đến lúc xảy ra sự việc này gia đình em mới biết bị lừa”.

Tại phiên tòa cậu Thủy và đồng bọn đã thú nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, bằng nhiều thủ đoạn, nhóm của "cậu Thủy" đã đến các nghĩa trang ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình để bốc trộm hài cốt vào ban đêm. Sau đó, chúng kết hợp với các dị vật làm giả từ trước đem chôn ở nhiều địa điểm. Rồi bịa khả năng "ngoại cảm", nhóm này đã tổ chức cất bốc, lừa lấy tiền của các tổ chức, cá nhân có nhu câu tìm kiếm liệt sĩ. Từ tháng 11/2010 đến tháng 3/2013, "cậu Thủy" và đồng bọn đã làm giả hài cốt, lừa đảo chiếm đoạt của công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam số tiền 7 tỉ đồng; chiếm đoạt của 8 gia đình thân nhân liệt sĩ hơn 1 tỉ đồng. Đến tháng 7/2013, hành vi của "cậu" Thủy bị phát giác khi thực hiện phi vụ cất bốc ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

 Cậu Thủy (áo đen) bị tòa tuyên phạt mức án chung thân.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân  tỉnh Quảng Trị khẳng định: Qua xét hỏi, lời khai nhận của các bị cáo là đúng với bản chất sự việc. Đây là vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Các bị cáo đã lợi dụng hành vi tìm kiếm hài cốt để trục lợi, gây hậu quả nghiêm trọng. Có 105 bộ hài cốt đã bị làm giả.

Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn sau việc làm sai trái của mình.

Sau 1 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Thúy, tức “cậu Thủy”, mức án chung thân; Mẫn Thị Duyên, vợ Thúy 25  năm tù giam; Mẫn Đức Phương 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Hoành 23 năm tù; Nguyễn Trường Sơn 15 năm tù  và Nguyễn Anh Chiều, con rể Duyên 5 năm tù. Riêng bị can Vũ Đức Chung, bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam số tiền 7 tỉ đồng, buồi thường cho gia đình các thân nhân liệt sĩ gần 1 tỷ đồng...

Cậu Thủy nói lời sau cùng tại phiên tòa.

 Đông đảo quần chúng nhân dân và thân nhân liệt sĩ  đồng tình với bản án này. Ông Nguyễn Thanh Minh, cựu chiến bình ở phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Tù chung thân là phải, vì 105 mộ liệt sĩ mà bây giờ biết ai lại ai để mà trả lại cho họ, cho nên ăn xương ăn máu của liệt sĩ như thế là thất đức. Cho nên với hình thức như thế là nhẹ, nhưng mình có sự khoan hồng của Đảng và nhà nước ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: “Cậu Thủy” lĩnh án chung thân
Tin nóng trong ngày: “Cậu Thủy” lĩnh án chung thân

VOV.VN - Với tội danh làm giả hài cốt liệt sĩ, "cậu Thủy" bị tòa tuyên án chung thân.

Tin nóng trong ngày: “Cậu Thủy” lĩnh án chung thân

Tin nóng trong ngày: “Cậu Thủy” lĩnh án chung thân

VOV.VN - Với tội danh làm giả hài cốt liệt sĩ, "cậu Thủy" bị tòa tuyên án chung thân.