Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm học sinh

Nhóm học sinh hầu hết còn đang học trung học đã tụ tập chuẩn bị hung khí, bom xăng để "quyết chiến" đã bị Công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Khoảng 21h ngày 4/5, nhận được tin của dân, lực lượng Công an xã Liên Đầm, huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng để ngăn chặn và bắt giữ một nhóm thanh niên đang tụ tập chuẩn bị dao, mã tấu và bom xăng để đánh nhau. 

Nhóm học sinh mang bom xăng đi đánh nhau bị tạm giữ tại trụ sở Công an xã - Ảnh: Anh Khoa

Các đối tượng bị bắt giữ gồm 14 thanh niên, có độ tuổi từ 13 đến 19 đang học tại các trường THPT trên địa bàn huyện. Cầm đầu nhóm học sinh này là Đoàn Văn Minh (mới bỏ học).

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một băng nhóm tại tổ dân phố 2 thị trấn Di Linh nên 2 nhóm đã hẹn nhau tại khu vực Khu Du Lịch Thác Bopla xã Liên Đầm để “quyết chiến”.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên này đã bỏ chạy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 3 xe máy, 5 chai bom xăng tự chế, 4 tuýp sắt, 5 dao Thái Lan và 2 cây rựa.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến
Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến

Hai nữ sinh đánh nhau rồi gọi hai nhóm bạn đến giải quyết mâu thuẫn ngay tại cổng trường.

Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến

Nữ sinh đánh nhau, gọi “giang hồ” cầm mã tấu đến trường huyết chiến

Hai nữ sinh đánh nhau rồi gọi hai nhóm bạn đến giải quyết mâu thuẫn ngay tại cổng trường.

Mang “hàng nóng” đi huyết chiến thì bị bắt giữ
Mang “hàng nóng” đi huyết chiến thì bị bắt giữ

Mang bao tải vũ khí “nóng”, dao, kiếm, côn sắt... đi tìm nhóm đối thủ để huyết chiến, các đối tượng bị cảnh sát cơ động đi tuần kiểm tra bắt giữ.

Mang “hàng nóng” đi huyết chiến thì bị bắt giữ

Mang “hàng nóng” đi huyết chiến thì bị bắt giữ

Mang bao tải vũ khí “nóng”, dao, kiếm, côn sắt... đi tìm nhóm đối thủ để huyết chiến, các đối tượng bị cảnh sát cơ động đi tuần kiểm tra bắt giữ.

Học sinh lớp 11 mang mã tấu đi huyết chiến để bảo vệ tình yêu
Học sinh lớp 11 mang mã tấu đi huyết chiến để bảo vệ tình yêu

Tịnh khai nhận rủ Phát mang hung khí để đi trả thù nhóm bạn khác. Nguyên nhân do mâu thuẫn tình yêu

Học sinh lớp 11 mang mã tấu đi huyết chiến để bảo vệ tình yêu

Học sinh lớp 11 mang mã tấu đi huyết chiến để bảo vệ tình yêu

Tịnh khai nhận rủ Phát mang hung khí để đi trả thù nhóm bạn khác. Nguyên nhân do mâu thuẫn tình yêu

Hơn 20 giang hồ mang hung khí dàn trận “huyết chiến“
Hơn 20 giang hồ mang hung khí dàn trận “huyết chiến“

Nhóm thanh niên thuê ôtô 24 chỗ chở vũ khí đến điểm hẹn ở đồi thông hai mộ (TP Đà Lạt) tìm băng đối thủ để thanh toán nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Hơn 20 giang hồ mang hung khí dàn trận “huyết chiến“

Hơn 20 giang hồ mang hung khí dàn trận “huyết chiến“

Nhóm thanh niên thuê ôtô 24 chỗ chở vũ khí đến điểm hẹn ở đồi thông hai mộ (TP Đà Lạt) tìm băng đối thủ để thanh toán nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Giành mối làm ăn, hai băng nhóm xách dao rựa hẹn nhau “huyết chiến“
Giành mối làm ăn, hai băng nhóm xách dao rựa hẹn nhau “huyết chiến“

Cho rằng bị đối thủ tranh giành hết mối làm ăn, hai băng nhóm hẹn nhau huyết chiến để giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người bị thương.

Giành mối làm ăn, hai băng nhóm xách dao rựa hẹn nhau “huyết chiến“

Giành mối làm ăn, hai băng nhóm xách dao rựa hẹn nhau “huyết chiến“

Cho rằng bị đối thủ tranh giành hết mối làm ăn, hai băng nhóm hẹn nhau huyết chiến để giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người bị thương.

Cùng yêu 1 người, 2 kẻ cuồng yêu hẹn nhau huyết chiến
Cùng yêu 1 người, 2 kẻ cuồng yêu hẹn nhau huyết chiến

Cùng yêu nữ sinh lớp 11, Quý và Hiệu nảy sinh mâu thuẫn, hẹn nhau nói chuyện phải trái, hậu quả 1 người tử vong, 1 người trọng thương.

Cùng yêu 1 người, 2 kẻ cuồng yêu hẹn nhau huyết chiến

Cùng yêu 1 người, 2 kẻ cuồng yêu hẹn nhau huyết chiến

Cùng yêu nữ sinh lớp 11, Quý và Hiệu nảy sinh mâu thuẫn, hẹn nhau nói chuyện phải trái, hậu quả 1 người tử vong, 1 người trọng thương.