TP HCM phấn đấu 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết: Thành phố phấn đấu cuối năm đạt tỷ lệ 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Thực hiện Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, sáng nay (23/5) Bảo hiểm xã hội TP.HCM phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân”.

Trong ngày ra quân, thành phố sẽ vận động 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chủ đề tuyên truyền trong lễ ra quân lần này là “Chính sách bảo hiểm xã hội – điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”. 

anh_1.jpg

 

 Sau lễ ra quân, các đội tuyên truyền lưu động bằng ô tô và xe gắn máy sẽ đi đến các khu dân cư, chợ… tuyên truyền cho người dân. Nội dung tuyên truyền về các chế độ bảo hiểm xã hội, vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đợt ra quân lần này chủ yếu tuyên truyền, vận động trực tiếp tới nông dân, người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội của TP HCM chỉ mới đạt hơn 40%. Từ nay đến cuối, TPHCM phấn đấu sẽ vận động trên 64 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết: Thành phố phấn đấu cuối năm đạt tỷ lệ 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

 “Sáng nay, chúng tôi triển khai đồng loạt các địa bàn, tại các trung tâm bưu điện. Chúng tôi tuyên tuyền thông tin trên các tuyền phố. Chúng tôi sẽ tổ chức tuyên tuyền tại các điểm khu dân cư. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục từ nay đến cuối năm. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại các khu phố để người dân hiểu rõ chính  sách bảo hiểm xã hội này”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng giải pháp mới nâng cao hiệu quả Bảo hiểm thất nghiệp
Xây dựng giải pháp mới nâng cao hiệu quả Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án mới về nâng cao hiệu quả của chính sách BHTN.

Xây dựng giải pháp mới nâng cao hiệu quả Bảo hiểm thất nghiệp

Xây dựng giải pháp mới nâng cao hiệu quả Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án mới về nâng cao hiệu quả của chính sách BHTN.

Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần: Cân nhắc hệ lụy lâu dài
Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần: Cân nhắc hệ lụy lâu dài

VOV.VN - Hệ lụy của việc rút bảo hiểm xã hội một lần rất lớn, không chỉ đối với người lao động mà còn ảnh hưởng chính sách an sinh xã hội.

Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần: Cân nhắc hệ lụy lâu dài

Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần: Cân nhắc hệ lụy lâu dài

VOV.VN - Hệ lụy của việc rút bảo hiểm xã hội một lần rất lớn, không chỉ đối với người lao động mà còn ảnh hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bảo hiểm thất nghiệp trở thành “giá đỡ” cho lao động mất việc mùa dịch
Bảo hiểm thất nghiệp trở thành “giá đỡ” cho lao động mất việc mùa dịch

VOV.VN - Không chỉ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm với mong muốn tư vấn, giới thiệu việc làm mới.

Bảo hiểm thất nghiệp trở thành “giá đỡ” cho lao động mất việc mùa dịch

Bảo hiểm thất nghiệp trở thành “giá đỡ” cho lao động mất việc mùa dịch

VOV.VN - Không chỉ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm với mong muốn tư vấn, giới thiệu việc làm mới.