Đại hội đại biểu “Hội người Việt Nam tại Fukuoka” lần thứ III

VOV.VN - Ngày 30/9, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ), Tổ chức NPO Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (AVF) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2024.

Đến dự Đại hội có bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản; Giáo sư Trần Đăng Xuân, Chủ tịch Hội người Việt Nam vùng Trung Nam Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc Đại hội và Báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2, ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka khóa 2 đã điểm lại những kết quả Hội đã đạt được trong nhiệm kì 2021-2023 với nhiều hoạt động quy mô lớn, hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 như: Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật; Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka 2022; Buổi hòa nhạc từ thiện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam; Chương trình Xuân Quê Hương 2023; Chương trình kết nối thương mại đầu tư giữa danh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Nhật Bản; Hội thảo tầm quan trọng của dạy tiếng việt và văn hóa Việt Nam cho trẻ em Việt Nam tại Kyushu Nhật Bản; Khai giảng lớp phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên và phụ huynh; Lớp học Tiếng việt dành cho trẻ em tại Fukuoka; Chợ quê Việt tại Fukuoka; Tết Trung thu 2023 tại Fukuoka ….

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Fukuoka (BCH), ông Nguyễn Duy Anh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, sự phối hợp chặt chẽ có trách nhiệm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong các hoạt động của Hội; cảm ơn chân thành đối với sự đồng hành, chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka và trong khu vực Kyushu cũng như bạn bè, đối tác Nhật Bản trong suốt quá trình, từ khi thành lập đến ngày hôm nay. 

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Fukuoka khóa 2 và các hội viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng gần 25.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Fukuoka.

Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai gợi ý những nhiệm vụ quan trọng đối với Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Fukuoka nhiệm kỳ tới, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Fukuoka nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ đã được toàn thể các đại biểu thông qua trong nghị quyết của Đại hội; góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu nói chung và tại Fukuoka nói riêng ổn định, phát triển, ngày càng vững mạnh trở thành một cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước. 

Cuối cùng, Đại hội đã bầu ra 15 Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Fukuoka khóa 3, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Ông Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG, nguyên Chủ tịch khóa 2, đã được tín nhiệm bầu và tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nhiệm kì 3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên

VOV.VN - Ông Takio Yamada, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng, với những thành công đạt được ở Hưng Yên, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào tỉnh này.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên

VOV.VN - Ông Takio Yamada, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng, với những thành công đạt được ở Hưng Yên, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào tỉnh này.

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai
50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai

VOV.VN - Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai” chính thức khai mạc sáng 14/9 tại Hà Nội.

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai

VOV.VN - Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai” chính thức khai mạc sáng 14/9 tại Hà Nội.

Khai mạc lễ hội văn hóa Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) lần thứ 7
Khai mạc lễ hội văn hóa Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) lần thứ 7

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hôm nay (9/9) Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 7 đã khai mạc ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Khai mạc lễ hội văn hóa Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) lần thứ 7

Khai mạc lễ hội văn hóa Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) lần thứ 7

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hôm nay (9/9) Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 7 đã khai mạc ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.