Con rể vác dao đến nhà vợ đâm chết mẹ vợ rồi tự sát bất thành

VOV.VN -Nghi phạm mang theo dao đến nhà rồi bất ngờ đâm mẹ vợ tử vong, em vợ và một người dân đang đi đường bị thương.

Nguồn tin từ Công an xã Quảng Văn (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chiều 5/12 cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Nghi phạm có dấu hiệu tự sát bất thành cũng đang phải cấp cứu.

Khoảng 19h30’ ngày 4/12, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Trọng Tường (trú tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương) cầm dao đến nhà bố mẹ vợ tại xã Quảng Văn để tìm chị L.T.H (vợ của Nguyễn Trọng Tường) bỏ về nhà bố mẹ đẻ trước đó.

Khi đến nhà bố mẹ vợ, Tường yêu cầu mọi người trong nhà im lặng để nói chuyện với vợ mình.

Trong lúc nói chuyện, đôi bên đã xảy ra cãi vã, bất ngờ Tường rút dao đâm trực diện bà Trần Thị Huệ (SN 1957, là mẹ vợ của Tường) và em vợ là Lê Sỹ Hùng (SN 1983).

Gây án xong, Tường bỏ trốn khỏi hiện trường, trên đường bỏ trốn, Tường tiếp tục dùng dao đâm bị thương bà Nguyễn Thị Quý (là hàng xóm của bà Huệ).

Ngay sau đó, lực lượng công an đã truy bắt đối tượng Tường, lần theo dấu vết, đến 1h ngày 5/12 thì công an phát hiện Tường nằm bất động, con dao gây án đang cắm vào người, có dấu hiệu tự sát.

Do vết thương quá nặng, bà Trần Thị Huệ đã tử vong, người em vợ Lê Sỹ Hùng và bà Nguyễn Thị Quý bị thương nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng Nguyễn Trọng Tường hiện cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam con rể giết mẹ vợ
Bắt tạm giam con rể giết mẹ vợ

Sau khi giết mẹ vợ, tên Minh đã lấy điện thoại, đôi bông tai, chiếc nhẫn vàng, sợ dây chuyền và chiếc xe Honda bỏ trốn sang Campuchia đánh bạc.  

Bắt tạm giam con rể giết mẹ vợ

Bắt tạm giam con rể giết mẹ vợ

Sau khi giết mẹ vợ, tên Minh đã lấy điện thoại, đôi bông tai, chiếc nhẫn vàng, sợ dây chuyền và chiếc xe Honda bỏ trốn sang Campuchia đánh bạc.