Công an Hạ Long vào cuộc vụ chồng dùng dao cắt gân, bạo hành vợ

VOV.VN - Ngày 12/9, H. bị chồng đưa lên đồi cao gần nhà và dùng dao đe dọa giết, cắt tóc, cắt gân khiến nạn nhân phải nhập viện.

Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang điều tra vụ việc người chồng dùng dao cắt gân và bạo hành khiến vợ nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Chị H. bị chồng bạo hành phải nhập viện vì đa chấn thương.
Nạn nhân bị bạo hành là chị N.T.T.H (SN 1984), hiện đang làm hộ lý tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy. Trao đổi với phóng viên VOV, người nhà nạn nhân cho biết, đây không phải lần đầu tiên chị H. bị chồng là anh Dương Văn Tuyền (SN 1982) bạo hành.

Từ năm 2015, chị H. đã nhiều lần bị đánh đập, hành hung nhưng do gia đình khuyên can, chị H. vẫn cam chịu. Gần đây nhất ngày 12/9, H. bị chồng đưa lên đồi cao gần nhà và dùng dao đe dọa giết, cắt tóc, cắt gân khiến nạn nhân phải nhập viện.

Tại đây, chị H. được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt, phần dưới đầu gối, cẳng chân bị cắt sâu. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, nhưng tinh thần rất hoảng loạn.  

Ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long cho biết, công an đã mời người chồng lên làm việc. Tổ hòa giải ở phường và Hội Phụ nữ đã hỏi thăm, động viên gia đình. Hiện Công an thành phố đang thụ lý hồ sơ để giải quyết sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gã say dùng gậy sắt đánh vợ, con nhập viện
Gã say dùng gậy sắt đánh vợ, con nhập viện

Thấy mẹ bị đánh, người con gái chạy vào can ngăn cũng trở thành nạn nhân của Thảo.

Gã say dùng gậy sắt đánh vợ, con nhập viện

Gã say dùng gậy sắt đánh vợ, con nhập viện

Thấy mẹ bị đánh, người con gái chạy vào can ngăn cũng trở thành nạn nhân của Thảo.

Chở bồ đi đánh vợ cũ dã man như thời trung cổ
Chở bồ đi đánh vợ cũ dã man như thời trung cổ

Giật tóc, đập đầu xuống sàn, dùng chân giẫm liên tiếp lên mặt là những hành động của cô gái trẻ khi thực hiện màn “đánh ghen ngược".

Chở bồ đi đánh vợ cũ dã man như thời trung cổ

Chở bồ đi đánh vợ cũ dã man như thời trung cổ

Giật tóc, đập đầu xuống sàn, dùng chân giẫm liên tiếp lên mặt là những hành động của cô gái trẻ khi thực hiện màn “đánh ghen ngược".

Nghi can cắt gân tự sát sau khi giết hại nữ sinh ở Nghệ An
Nghi can cắt gân tự sát sau khi giết hại nữ sinh ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi sát hại người yêu, Quý tự cắt gân tự sát nhưng được người thân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nghi can cắt gân tự sát sau khi giết hại nữ sinh ở Nghệ An

Nghi can cắt gân tự sát sau khi giết hại nữ sinh ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi sát hại người yêu, Quý tự cắt gân tự sát nhưng được người thân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đánh vợ cũ nguy kịch rồi treo cổ tự vẫn
Đánh vợ cũ nguy kịch rồi treo cổ tự vẫn

VOV.VN - Trong lúc cãi vã, Tú dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến vợ cũ bị thương nặng. Sau khi bỏ đi, Tú đến một cây cầu treo cổ tự vẫn.

Đánh vợ cũ nguy kịch rồi treo cổ tự vẫn

Đánh vợ cũ nguy kịch rồi treo cổ tự vẫn

VOV.VN - Trong lúc cãi vã, Tú dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến vợ cũ bị thương nặng. Sau khi bỏ đi, Tú đến một cây cầu treo cổ tự vẫn.

Ghen tuông, chồng rạch mặt, cắt gân chân vợ
Ghen tuông, chồng rạch mặt, cắt gân chân vợ

Vương thường ghen tuông vô cớ, nhất là khi chị Oanh dùng điện thoại vì anh ta cho rằng chị Oanh có người đàn ông khác.

Ghen tuông, chồng rạch mặt, cắt gân chân vợ

Ghen tuông, chồng rạch mặt, cắt gân chân vợ

Vương thường ghen tuông vô cớ, nhất là khi chị Oanh dùng điện thoại vì anh ta cho rằng chị Oanh có người đàn ông khác.