Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/11) đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên và gọi đây là hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, vụ thử tên lửa của Triều Tiên thể hiện mối đe dọa của chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của nước này đối với các nước láng giềng, khu vực, hòa bình và an ninh thế giới và cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Với hành động của Triều Tiên, các nước cần thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan tới nước này với mục đích cấm Triều Tiên có được các công nghệ và nguyên liệu cần thiết để tiến hành các vụ thử gây bất ổn.

Cùng với cộng đồng quốc tế, Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế tiếp tục các hành động khiêu khích và tham gia đối thoại bền vững và thực chất. Mỹ cũng nhắc lại cam kết vững chắc trong việc bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên liên tục phóng hàng loạt tên lửa vào sáng nay (3/11) và ngày hôm qua (2/11), Nhật Bản và Hàn Quốc đã kích hoạt tình huống chiến đấu ứng phó Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên liên tục phóng hàng loạt tên lửa vào sáng nay (3/11) và ngày hôm qua (2/11), Nhật Bản và Hàn Quốc đã kích hoạt tình huống chiến đấu ứng phó Triều Tiên.

Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa
Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa

VOV.VN - Rạng sáng 3/11, Triều Tiên bắn nhiều tên lửa đạn đạo, trong đó có một quả đã kích hoạt hệ thống phát thanh khẩn cấp ở các khu vực miền Trung và miền Bắc Nhật Bản.

Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa

Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa

VOV.VN - Rạng sáng 3/11, Triều Tiên bắn nhiều tên lửa đạn đạo, trong đó có một quả đã kích hoạt hệ thống phát thanh khẩn cấp ở các khu vực miền Trung và miền Bắc Nhật Bản.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga
Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby, Triều Tiên đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga và Mỹ vẫn tiếp tục giám sát tình hình để xác định liệu Nga có thực sự nhận được các chuyến hàng này hay không.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga

Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby, Triều Tiên đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga và Mỹ vẫn tiếp tục giám sát tình hình để xác định liệu Nga có thực sự nhận được các chuyến hàng này hay không.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/11 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Hàn Quốc Park Jin để bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc điện đàm, lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/11 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Hàn Quốc Park Jin để bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.