Công an Hà Nội tăng cường tấn công tội phạm dịp cuối năm

VOV.VN -Sự chủ động, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng công an Hà Nội sẽ góp phần cùng người Thủ đô đón một năm mới bình an, đầm ấm.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán, Công an Hà Nội kiên quyết triệt phá các đối tượng, ổ nhóm cướp giật, băng nhóm tội phạm “xã hội đen”, tàng trữ và sử dụng hung khí; tội phạm buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan…

Ảnh minh họa.
Gần đây nhất là vào ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3/4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng bị khởi tố là Quách Ngọc Linh (31 tuổi); Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi); Bùi Đức Tuấn (28 tuổi, cùng trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Khắc Đàn (37 tuổi, trú tại Tân Mai, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, Đội đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, từng bước đẩy lùi, kiềm chế các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Trong đó, lấy phòng ngừa là cơ bản. Cùng với đó là huy động các ban ngành, đoàn thể đồng loạt vào cuộc để đồng hành cùng lực lượng Công an phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn kỹ năng phòng chống trộm cắp, không để các đối tượng lợi dụng gây án, nhất là dịp giáp Tết Nguyên đán

Theo thống kê của cơ quan Công an, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Trong đó, phần lớn diễn ra vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán... Để kiềm chế, đẩy lùi các vụ phạm pháp, lực lượng Công an Hà Nội chú trọng công tác phòng ngừa; thực hiện quyết liệt công tác điều tra cơ bản từng địa bàn, nắm chắc các loại đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt để có phương án xử lý kịp thời, không phát sinh thành những điểm “nóng”, phức tạp.

Trung tá Hoàng Ngọc Quyết, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Ba Đình cho biết: “Công an quận Ba Đình chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp. Về phòng ngừa, thực hiện công tác tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật đối với mọi người dân trên địa bàn quận, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình”.

Tại quận Long Biên, cùng với công tác nghiệp vụ, thời gian qua Công an quận Long Biên còn triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh (với 266 chiếc) để giữ gìn an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó Trưởng Công an quận Long Biên, camera ghi hình là công cụ hữu hiệu giúp công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thêm hiệu quả, nhất là trong dịp Tết-thời điểm tội phạm diễn biến phức tạp.

“Hệ thống camera mang lại lợi ích rất lớn trong phòng ngừa tội phạm nói chung và xử lý về an toàn giao thông cũng như trật tự công cộng. Qua lắp đặt hệ thống chúng tôi thấy giảm vi phạm rất nhiều” – Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh cho biết.

Sự chủ động, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng công an Hà Nội sẽ góp phần cùng người Thủ đô đón một năm mới bình an, đầm ấm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng băng dính trộm tiền trong hòm công đức
Dùng băng dính trộm tiền trong hòm công đức

Nhóm phụ nữ chia nhau canh gác, dùng nẹp giấy mỏng dán băng dính hai mặt, lấy từng tờ tiền trong hòm công đức của nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh.

Dùng băng dính trộm tiền trong hòm công đức

Dùng băng dính trộm tiền trong hòm công đức

Nhóm phụ nữ chia nhau canh gác, dùng nẹp giấy mỏng dán băng dính hai mặt, lấy từng tờ tiền trong hòm công đức của nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh.

Đã bắt được tên trộm lạy bàn thờ khi đột nhập vào nhà dân
Đã bắt được tên trộm lạy bàn thờ khi đột nhập vào nhà dân

Đến thời điểm sa lưới, tên “đạo chích” này khai nhận đã thực hiện 12 vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Đã bắt được tên trộm lạy bàn thờ khi đột nhập vào nhà dân

Đã bắt được tên trộm lạy bàn thờ khi đột nhập vào nhà dân

Đến thời điểm sa lưới, tên “đạo chích” này khai nhận đã thực hiện 12 vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Nữ đại gia ở TP.HCM bị trộm đột nhập khoắng tiền tỷ trước Tết
Nữ đại gia ở TP.HCM bị trộm đột nhập khoắng tiền tỷ trước Tết

Một nữ đại gia ở TP.HCM đã bị trộm đột nhập vào nhà và lấy đi số tài sản 1,2 tỷ đồng ngay trước tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Nữ đại gia ở TP.HCM bị trộm đột nhập khoắng tiền tỷ trước Tết

Nữ đại gia ở TP.HCM bị trộm đột nhập khoắng tiền tỷ trước Tết

Một nữ đại gia ở TP.HCM đã bị trộm đột nhập vào nhà và lấy đi số tài sản 1,2 tỷ đồng ngay trước tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Lợi dụng bạn gái đi vệ sinh, trộm sạch đồ của bạn
Lợi dụng bạn gái đi vệ sinh, trộm sạch đồ của bạn

Ngày 31/1, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Lê Thế Phương (sinh năm 1986 tại Bạc Liêu) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. 

Lợi dụng bạn gái đi vệ sinh, trộm sạch đồ của bạn

Lợi dụng bạn gái đi vệ sinh, trộm sạch đồ của bạn

Ngày 31/1, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Lê Thế Phương (sinh năm 1986 tại Bạc Liêu) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. 

Cặp siêu trộm phá két sắt lấy gần 600 triệu đồng
Cặp siêu trộm phá két sắt lấy gần 600 triệu đồng

Trộm số tiền gần 600 triệu đồng, Lạc và Út mua xe máy tiêu xài hết trong vòng một tháng.

Cặp siêu trộm phá két sắt lấy gần 600 triệu đồng

Cặp siêu trộm phá két sắt lấy gần 600 triệu đồng

Trộm số tiền gần 600 triệu đồng, Lạc và Út mua xe máy tiêu xài hết trong vòng một tháng.