Công an Hà Nội xử lý 8 vụ án hình sự về vi phạm phòng chống Covid-19

VOV.VN - Tính đến nay, Công an TP Hà Nội đã xử lý hình sự tổng cộng 8 vụ án trên địa bàn, liên quan đến vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiến hành xử lý hình sự 8 vụ, 12 đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn. Các hành vi chủ yếu bị xử lý là chống người thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tàn sản và sản xuất hàng giả. 

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Điển hình nhất là vụ việc “chống người thi hành công vụ” tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Lê Ngọc Linh (sinh năm 1991 trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình), Nguyễn Đắc Tùng (sinh năm 1991 trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình) và Trần Đăng Minh (sinh năm 1991 trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm).

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 4/4, Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực số nhà 32 đường Phú Diễn có nhóm thanh niên tụ tập đông người, ăn uống, hát hò, gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định cấm tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Diễn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, giải quyết. Lúc này, hai đối tượng là Nguyễn Đắc Tùng và Trần Đăng Minh đã có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, đẩy tổ lực lượng Công an ra khỏi nhà và kéo cửa lại. Trước hành vi của các đối tượng, Công an phường Phú Diễn đã bắt giữ Tùng và Minh.

Quá trình đưa các đối tượng về trụ sở Công an, các đối tượng trên đã hành vi hành hung một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ.

Tiếp theo là vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội khám phá Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ y tế Đức Anh tại số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, quận Đống Đa có hành vi buôn bán các sản phẩm y tế phòng dịch gồm quần áo bảo hộ phòng, chống dịch giả mạo.

Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài vi chống người thi hành công vụ trên xử lý 3 đối tượng, đã xử lý hình sự có 6 vụ, 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 đối tượng sản xuất hàng giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tung tin Mộc Châu toang vì Covid, bị phạt 7,5 triệu đồng
Tung tin Mộc Châu toang vì Covid, bị phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Công an TP Sơn La vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Tung tin Mộc Châu toang vì Covid, bị phạt 7,5 triệu đồng

Tung tin Mộc Châu toang vì Covid, bị phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Công an TP Sơn La vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ liên quan vụ Đường “Nhuệ“
Khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ liên quan vụ Đường “Nhuệ“

VOV.VN - Bốn bị can là các cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt tạm giam để điều tra, liên quan vụ Đường "Nhuệ" đấu giá đất thắng.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ liên quan vụ Đường “Nhuệ“

Khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ liên quan vụ Đường “Nhuệ“

VOV.VN - Bốn bị can là các cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt tạm giam để điều tra, liên quan vụ Đường "Nhuệ" đấu giá đất thắng.

Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang
Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang

VOV.VN - Người tái phạm không đeo khẩu trang có thể bị phạt 700 USD hoặc có thể bị kết tội tại tòa án Singapore

Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang

Chống lây lan dịch bệnh: Singapore phạt tù người không đeo khẩu trang

VOV.VN - Người tái phạm không đeo khẩu trang có thể bị phạt 700 USD hoặc có thể bị kết tội tại tòa án Singapore