Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỉ đồng

VOV.VN - 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ tháng 10/2018, trung bình số tiền giao dịch mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng.

Sáng 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố kết quả điều tra vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có quy mô hơn 3.000 tỷ đồng. Hơn 40 người liên quan đã bị cảnh sát khởi tố, tạm giam về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Ông trùm Lê Cảnh Bảo trong đường dây bị bắt khi lẩn trốn ở TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 10/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng có tên là G18 và RQ22 nên Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số ĐBLT 19 để đấu tranh, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá này.

Qua điều tra, công an xác định 2 đường dây cá độ bóng đá G18 và RQ22 có 811 tài khoản tổng đại lý, 190 tài khoản đại lý và 565 tài khoản đánh bạc.

Cầm đầu 2 đường dây cá độ này Lê Cảnh Bảo (43 tuổi, trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Bảo giao cho 2 đàn em là Phạm Hải (42 tuổi) và Hồ Xuân Đạt (28 tuổi) tổ chức cá độ bóng đá bằng cách chia ra nhiều tài khoản cấp dưới để cấp cho các con bạc ở Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và TP.HCM cá cược trên nhiều website.

Một phần tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đây là hai đường dây cá độ bóng đá hoạt động với 2 tài khoản cá độ cấp độ siêu tổng đại lý với 811 tài khoản, trong đó có 56 tài khoản tổng đại lý, 190 tài khoản đại lý và 565 tài khoản đánh bạc. Sau 6 tháng hoạt động, tổng số tiền giao dịch trong 2 đường dây này là hơn 3.000 tỷ đồng.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, ngày 26/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và TP.HCM thành lập 11 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm liên quan.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ số tiền trên 928 triệu đồng đồng, 600 USD, 2.500 đô la Austrailia, 2 tài khoản ngân hàng có số 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Theo điều tra, 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ tháng 10/2018, trung bình số tiền giao dịch mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại Đà Nẵng
Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại Đà Nẵng

VOV.VN -Tại các nơi khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, 400 triệu đồng tiền mặt.

Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại Đà Nẵng

Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại Đà Nẵng

VOV.VN -Tại các nơi khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, 400 triệu đồng tiền mặt.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng ở Đắk Nông
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng ở Đắk Nông

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng ở Đắk Nông

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng ở Đắk Nông

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỷ đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày giao dịch hơn 1 tỷ đồng
Phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày giao dịch hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Từ cuối tháng 5/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cá cược cho các con bạc với tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày giao dịch hơn 1 tỷ đồng

Phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày giao dịch hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Từ cuối tháng 5/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cá cược cho các con bạc với tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng.