Nhà Trắng cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công công dân Mỹ

VOV.VN - Cảnh báo được đưa ra sau khi một thành viên thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc đã lên kế hoạch thuê người sát hại cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Ngày 10/8, Nhà Trắng cảnh báo Iran về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này tấn công các công dân Mỹ. Cảnh báo được đưa ra sau khi một thành viên thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc đã lên kế hoạch thuê người sát hại cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết các văn bản buộc tội của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy Iran tiếp tục tìm cách ám sát cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trên đất Mỹ.

Ông Sullivan nhấn mạnh, nếu Iran tấn công bất kỳ công dân Mỹ nào, bao gồm những người đang phục vụ đất nước hoặc đã nghỉ hưu, thì nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Theo ông Sullivan, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ các nguồn lực của chính phủ để bảo vệ người dân nước này.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/8 cho biết Shahram Poursafi, một thành viên của Lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, được cho là đã bắt đầu lập kế hoạch sát hại ông John Bolton vào tháng 10/2021. Kế hoạch này được cho là nhằm trả đũa việc Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani của Iran trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái vào tháng 1/2020.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Shahram Poursafi tìm cách trả 300.000 USD để thuê người sát hại ông John Bolton ở thủ đô Washington hoặc bang Maryland./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran
Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran trong vài tuần qua và đây là dấu hiệu cho thấy Nga có ý định mua UAV do Iran chế tạo trong bối cảnh xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 5 tháng.

Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran

Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran trong vài tuần qua và đây là dấu hiệu cho thấy Nga có ý định mua UAV do Iran chế tạo trong bối cảnh xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 5 tháng.

Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân
Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 6/8 đã lên tiếng kêu gọi một "phản ứng thực tế hơn" từ phía Mỹ đối với các đề xuất của Iran trong các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo, nhằm khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

Iran kêu gọi Mỹ phản ứng “thực tế hơn” để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 6/8 đã lên tiếng kêu gọi một "phản ứng thực tế hơn" từ phía Mỹ đối với các đề xuất của Iran trong các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo, nhằm khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran
Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không có bằng chứng cho thấy Nga mua máy bay không người lái (UAV) của Iran, trái ngược với tuyên bố trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran

Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không có bằng chứng cho thấy Nga mua máy bay không người lái (UAV) của Iran, trái ngược với tuyên bố trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.