Tình người trên hành trình về quê của những người con Sơn La

VOV.VN - Nhiều công dân ở các tỉnh Tây Bắc di chuyển từ vùng dịch phía Nam về quê đã gặp không ít khó khăn, trắc trở, nhưng cũng nhận được đong đầy nghĩa tình đồng bào.         

Ngay sau khi các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều công dân là công nhân, người lao động ở các tỉnh Tây Bắc đã vượt hàng nghìn cây số trở về quê hương bằng phương tiện cá nhân như xe máy, thậm chí là đi bộ. Hành trình về quê của họ gặp không ít khó khăn, trắc trở, nhưng cũng đầy nghĩa tình đồng bào.        

“Từ khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, chúng tôi phải về ở tại nhà trọ, cuộc sống rất là khó khăn, thiếu thốn. Có khi một cái bắp cải phải mua hết 60-70.000 đồng, có hôm chỉ được ăn một bữa. Nên chúng tôi đã quyết định quay trở về quê hương của mình”, đó là chia sẻ của anh Giàng A Ánh, ở bản Suối Khẩu, xã Suối Bằng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một công nhân vừa trở về từ tỉnh Bình Dương.

Anh Ánh cùng vợ vào Bình Dương từ đầu năm nay để làm công nhân cho công ty xuất khẩu gỗ ép. Do dịch Covid 19 bùng phát, công ty đóng cửa, công nhân, người lao động phải nghỉ việc. Dù các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có quan tâm, nhưng cũng chỉ được phần nào. Nên vợ chồng anh, cùng nhiều công nhân lao động quyết định chọn cách trở về. Đường về nhà cả nghìn cây số, nhưng tình người, đồng cam cộng khổ và hơn hết là sự khắc khoải muốn trở về quê hương đã giúp anh Ánh và những người cùng đoàn vượt qua khó khăn, mệt mỏi. 

Cũng trở về từ tỉnh Bình Dương, chị Sùng Thị Mai, ở bản Che Mè, xã Mường Bang, huyện Phù Yên cho biết, phải mất hơn 4 ngày đêm liên tục, chị và hơn 80 người nữa mới đến được chốt kiểm soát dịch bệnh Vân Hồ-Sơn La. Do đi xe máy hàng nghìn cây số, đã có lúc cả đoàn phải cùng nhau dắt xe đến vài cây số mới có điểm sửa chữa xe. Mệt mỏi khi phải di chuyển liên tục trên cung đường rất xa, nên đã có những tai nạn không đáng có, nhưng rất may đã không xảy ra những tai nạn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hành trình gần 2.000 km, trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, nhiều em nhỏ cũng tham gia cùng cha mẹ. Vất vả là thế, nhưng điều anh Ánh, chị Mai và mọi người đều vô cùng cảm động, nhớ mãi không quên là nghĩa tình của chính quyền và bà con ở các địa phương nơi họ đi qua. Những lời hỏi thăm, động viên từ những người không quen biết, những chai nước, hộp cơm và cả những khoản tiền họ nhận được đã như tiếp thêm sức lực, niềm tin cho những người con xa xứ trên hành trình trở về quê hương.

“Trên đường về gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc còn đi nhầm đường. Nhưng trên đường đi chúng tôi được người dân giúp đỡ, cho cơm, cho tiền, chỉ đường. Giờ về đến Sơn La rồi, chúng tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ đó”, Chị Sùng Thị Mai chia sẻ.

Dang rộng vòng tay đón những người con xa xứ trở về trong điều kiện dịch bệnh khó khăn là nghĩa cử cao đẹp và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Sơn La. Vì thế, những tình cảm ấm nồng của các lực lượng trực chốt làm công tác đón tiếp đã xóa tan đi mệt mỏi khi họ đặt chân vào địa phận tỉnh nhà. Những ánh mắt, nụ cười, những lời thăm hỏi động viên, hướng dẫn và cả quyết định miễn phí test nhanh đã tiếp thêm quyết tâm cho bà con yên tâm thực hiện các biện pháp cách ly, đảm bảo an toàn chống dịch. 

“Bây giờ về đến đây là chúng tôi rất mừng. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ, tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều”, anh Sùng A Thái, ở bản Che Mè, xã Mường  Ban, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nói.

Theo thống kê từ ngày 4/10 đến nay, tại chốt kiểm soát liên ngành cửa ngõ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận hơn 400 công dân đi lao động tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Theo ông Đỗ Xuân Cảnh, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La, Trạm trưởng trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Vân Hồ: Ngay từ chốt đầu tiên là chốt Xà Lĩnh, Rừng Già, huyện đã bố trí các lực lượng y tế, công an và đoàn thanh niên tình nguyện phối hợp tuyên truyền, giải thích, động viên để bà con yên tâm.

Bà con về đến các điểm chốt chờ test nhanh dịch bệnh Covid-19 đều được hỗ trợ miễn phí đồ ăn, nước uống, được phân chia vào các khu vực nghỉ ngơi, tránh lây nhiễm chéo.

 “Xác định người dân lao động đi hơn 2.000 km về, điều kiện về vật chất, sức khỏe vô cùng khó khăn, các chốt chặn kiểm dịch đã chuẩn bị các phương án như, phân loại từ chốt Xà Lĩnh, Rừng Già để dùng phương tiện vận chuyển miễn phí bà con về các khu test nhanh dịch bệnh và các khu cách ly, hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho bà con, chở xe máy cho bà con. Đến bây giờ mọi việc rất tốt và đảm bảo tâm lý cho bà con”, ông Đỗ Xuân Cảnh thông tin.

Dự kiến trong những ngày tới lượng công dân từ các tỉnh phía Nam về Sơn La sẽ tiếp tục tăng cao. Các lực lượng chức năng ở tỉnh đang làm hết trách nhiệm vì nghĩa đồng bào và quyết tâm giữ thành quả chống dịch, giữ vững vùng xanh cho địa phương và các tỉnh Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên hành trình trở về quê tránh dịch
Trên hành trình trở về quê tránh dịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam cũng đang lên phương án giải quyết việc làm cho người dân sau khi kết thúc cách ly. Với họ đây là một chuyến về quê khó quên.

Trên hành trình trở về quê tránh dịch

Trên hành trình trở về quê tránh dịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam cũng đang lên phương án giải quyết việc làm cho người dân sau khi kết thúc cách ly. Với họ đây là một chuyến về quê khó quên.

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê
Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

VOV.VN - Hai ngày nay, dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở về quê rất đông. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trở về quê an toàn.

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

VOV.VN - Hai ngày nay, dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở về quê rất đông. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trở về quê an toàn.