Công an vào cuộc điều tra vụ bò tót bị xẻo thịt trong khu bảo tồn

VOV.VN - Cơ quan chức năng công an tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc điều tra vụ bò tót bị bắn chết, xẻo thịt trong khu bảo tồn.

Ngày 1/3, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, ông Nguyễn Hoàng Hảo cho biết, liên quan đến vụ cá thể bò tót khoảng 200kg bị bắn chết trong rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Chú bò tót bị bắn chết, xẻo thịt. 

Trước đó, ngày 28/2, trong lúc đi tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm của Trạm kiểm lâm Suối Trau (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai) phát hiện một con bò tót khoảng 2 tuổi nằm chết tại Khoảnh 4, Tiểu khu 105, Khu bảo tồn (địa giới hành chính thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu). Nơi con bò tót nằm chết giáp ranh với khu dân cư, phần thân bò bị lóc lấy hết thịt, chỉ còn lại phần da và bộ nội tạng đang trong quá trình phân hủy.

Phát hiện sự việc, Trạm kiểm lâm Suối Trau đã báo cáo lãnh đạo Khu bảo tồn và cơ quan điều tra để thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của cá thể bò tót. Qua điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định cá thể bò tót là bò cái 2 tuổi, trọng lượng khoảng 200kg. Có thể con bò tót đã bị đối tượng săn bắn trái phép dùng súng quân dụng bắn chết, sau đó xẻo thịt.

Theo ông Hảo, hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh để xem xét có tiến hành khởi tố vụ án hay không. Nếu đối tượng dùng vũ khí để săn bắt thú rừng quý hiếm thì sẽ khởi tố. Còn việc điều tra, xử lý đối tượng săn thú, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 4 mẫu thuộc nhóm IB trong đó có sừng Bò tót
Phát hiện 4 mẫu thuộc nhóm IB trong đó có sừng Bò tót

Kết quả giám định cho thấy, tang vật số 1 (có 2 mẫu) được giám định là sừng của bò tót, tang vật số 2 (có 2 mẫu) được giám định là hổ nuôi, mẫu số 3 được giám định là báo hoa mai, mẫu số 4 được giám định là 2 cặp sừng nai cà tông

Phát hiện 4 mẫu thuộc nhóm IB trong đó có sừng Bò tót

Phát hiện 4 mẫu thuộc nhóm IB trong đó có sừng Bò tót

Kết quả giám định cho thấy, tang vật số 1 (có 2 mẫu) được giám định là sừng của bò tót, tang vật số 2 (có 2 mẫu) được giám định là hổ nuôi, mẫu số 3 được giám định là báo hoa mai, mẫu số 4 được giám định là 2 cặp sừng nai cà tông

Một con bò tót 800 kg bị sát hại
Một con bò tót 800 kg bị sát hại

Con bò tót bị bắn chết khoảng vào ngày 13/10. Đây là động vật được xếp vào nhóm 1B (cực kỳ quý hiếm)

Một con bò tót 800 kg bị sát hại

Một con bò tót 800 kg bị sát hại

Con bò tót bị bắn chết khoảng vào ngày 13/10. Đây là động vật được xếp vào nhóm 1B (cực kỳ quý hiếm)

Bắt một phụ nữ vận chuyển 10kg nghi sừng bò tót
Bắt một phụ nữ vận chuyển 10kg nghi sừng bò tót

VOV.VN -Tiến hành kiểm tra chiếc bao tải của người phụ nữ, lực lượng chức năng phát hiện 8 chiếc sừng, nghi là sừng bò tót có trọng lượng 10 kg.

Bắt một phụ nữ vận chuyển 10kg nghi sừng bò tót

Bắt một phụ nữ vận chuyển 10kg nghi sừng bò tót

VOV.VN -Tiến hành kiểm tra chiếc bao tải của người phụ nữ, lực lượng chức năng phát hiện 8 chiếc sừng, nghi là sừng bò tót có trọng lượng 10 kg.

Khởi tố 8 đối tượng săn bắn bò tót trái phép
Khởi tố 8 đối tượng săn bắn bò tót trái phép

Các đối tượng này đã săn bắn trái phép, bắn chết con bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (Đăk Nông).

Khởi tố 8 đối tượng săn bắn bò tót trái phép

Khởi tố 8 đối tượng săn bắn bò tót trái phép

Các đối tượng này đã săn bắn trái phép, bắn chết con bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (Đăk Nông).