Ngoại trưởng Serbia bác bỏ cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Serbia hôm 12/4 cho biết ngoại trưởng nước này, ông Ivica Dacic, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Serbia đang cung cấp vũ khí cho Ukraine và gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Serbia có đoạn: "Thủ tướng thứ nhất kiêm Ngoại trưởng Serbia, Ivica Dacic, bác bỏ các cáo buộc về cung cấp vũ khí khí tài cho Ukraine - các cáo buộc này do hãng tin Reuters xuất bản và được một số cơ quan truyền thông Serbia khai thác lại.

Bộ trưởng Dacic tuyên bố, Serbia tôn trọng các công cụ pháp lý trong nước và quốc tế, không cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho bất cứ quốc gia nào nếu điều này có thể dẫn tới xung đột vũ trang kéo dài hoặc đe dọa hòa bình và an ninh khu vực hoặc lợi ích quốc phòng của chính mình".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Serbia nhấn mạnh: "Cộng hòa Serbia giữ vững chính sách trung lập quân sự của mình và tuân thủ các kết luận của Hội đồng An ninh quốc gia hồi tháng 2/2022".

Ông Dacic cho biết thêm, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, "chưa có vũ khí nào được xuất khẩu từ Serbia sang một bên tham chiến nào nào".

Ngoại trưởng Dacic cũng tiết lộ rằng, giấy phép xuất khẩu vũ khí khí tài của Serbia cấm người mua vũ khí của Serbia bán lại cho bên khác khi chưa có sự đồng thuận của giới chức Serbia.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ, cho biết chính phủ Serbia không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày
Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày

VOV.VN - Phát ngôn viên quân đội Nga Konashenkov hôm 12/4 cho hay, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa khoảng 600 binh sĩ Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày

Nga khẳng định đã có khoảng 600 lính Ukraine tử trận trong 1 ngày

VOV.VN - Phát ngôn viên quân đội Nga Konashenkov hôm 12/4 cho hay, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa khoảng 600 binh sĩ Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Nga tuyên bố, lực lượng Wagner chiếm 3 vùng đô thị ở Bakhmut
Nga tuyên bố, lực lượng Wagner chiếm 3 vùng đô thị ở Bakhmut

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, hôm 12/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã chiếm được 3 khu vực đô thị ở Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk) trong tỉnh Donetsk trong ngày vừa qua.

Nga tuyên bố, lực lượng Wagner chiếm 3 vùng đô thị ở Bakhmut

Nga tuyên bố, lực lượng Wagner chiếm 3 vùng đô thị ở Bakhmut

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, hôm 12/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã chiếm được 3 khu vực đô thị ở Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk) trong tỉnh Donetsk trong ngày vừa qua.

Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại
Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại

VOV.VN - Quân Nga đã sử dụng nhiều kỹ thuật và biện pháp khác nhau để gài mìn và bẫy mìn ở những khu vực họ tạm thời rút đi. Khi tiến vào những khu vực này, công binh Ukraine phải rất thận trọng rà phá các bẫy bom mìn đó.

Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại

Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại

VOV.VN - Quân Nga đã sử dụng nhiều kỹ thuật và biện pháp khác nhau để gài mìn và bẫy mìn ở những khu vực họ tạm thời rút đi. Khi tiến vào những khu vực này, công binh Ukraine phải rất thận trọng rà phá các bẫy bom mìn đó.

Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân
Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân

VOV.VN - Việc Phần Lan gia nhập NATO đã tạo ra thế khó mới cho Nga. Trong bối cảnh này, rủi ro chiến tranh hạt nhân lại gia tăng.

Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân

Thế bí của Nga khi Phần Lan gia nhập NATO và nguy cơ xung đột hạt nhân

VOV.VN - Việc Phần Lan gia nhập NATO đã tạo ra thế khó mới cho Nga. Trong bối cảnh này, rủi ro chiến tranh hạt nhân lại gia tăng.

UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?
UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?

VOV.VN - Báo cáo từ phía Nga cho hay, hiện nay UAV Lancet đang là khắc tinh đối với các cỗ pháo của Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine. Nga hiện có xu hướng đẩy mạnh sử dụng UAV làm phương tiện chính để phản pháo và tiết kiệm đạn pháo.

UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?

UAV Nga khắc chế pháo Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine ra sao?

VOV.VN - Báo cáo từ phía Nga cho hay, hiện nay UAV Lancet đang là khắc tinh đối với các cỗ pháo của Mỹ và NATO trên chiến trường Ukraine. Nga hiện có xu hướng đẩy mạnh sử dụng UAV làm phương tiện chính để phản pháo và tiết kiệm đạn pháo.

Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga
Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Hiện đang có một bức màn sương thực thực hư hư khá dày phủ lên kế hoạch mật bị "rò rỉ" của Mỹ và NATO liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine phản công lại Nga trong thời gian tới.

Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga

Bí ẩn trong vụ rò rỉ kế hoạch phương Tây hỗ trợ Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Hiện đang có một bức màn sương thực thực hư hư khá dày phủ lên kế hoạch mật bị "rò rỉ" của Mỹ và NATO liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine phản công lại Nga trong thời gian tới.

Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?
Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?

VOV.VN - Trong xung đột Nga - Ukraine, các vệ tinh liên lạc đóng vai trò quan trọng và do vậy cũng trở thành một mục tiêu cho các "tác động" từ đối phương. Nga tuyên bố có đủ nguồn lực đáp trả nếu vệ tinh dân sự của họ bị can thiệp.

Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?

Moscow sẽ ra tay nếu Ukraine can thiệp vào hệ thống vệ tinh Nga?

VOV.VN - Trong xung đột Nga - Ukraine, các vệ tinh liên lạc đóng vai trò quan trọng và do vậy cũng trở thành một mục tiêu cho các "tác động" từ đối phương. Nga tuyên bố có đủ nguồn lực đáp trả nếu vệ tinh dân sự của họ bị can thiệp.

Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga
Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm 13/3 báo cáo rằng viện trợ quân sự lớn của Mỹ và EU cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã khiến Ukraine trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới trong năm 2022.

Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga

Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm 13/3 báo cáo rằng viện trợ quân sự lớn của Mỹ và EU cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã khiến Ukraine trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới trong năm 2022.