Mỹ tiếp tục cam kết với chính sách một Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bộ trưởng Austin nhắc lại cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc được chỉ dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 22/11 đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ở Siem Reap, Campuchia. Hai bên đã thảo luận quan hệ quốc phòng Mỹ - Trung và một số vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì mở các kênh liên lạc.

Bộ trưởng Austin cũng thảo luận tầm quan trọng của đối thoại thực chất trong việc giảm rủi ro chiến lược và cải thiện liên lạc trong khủng hoảng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu các mối quan ngại liên quan tới các hoạt động của máy bay Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Bộ trưởng Austin cũng khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động trên không, trên biển và ở những nơi mà luật pháp quốc tế cho phép.  

Bộ trưởng Austin thảo luận cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Mỹ cùng Trung Quốc phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại đây; đồng thời cũng bày tỏ quan ngại về các hoạt động khiêu khích gần đây của Triều Tiên và kêu gọi Trung Quốc thực thi hoàn toàn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan tới chương trình vũ khí phi pháp của Triều Tiên.

Bộ trưởng Austin nhắc lại cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc được chỉ dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 Thông cáo chung Mỹ - Trung và 6 Đảm bảo.

Bộ trưởng Austin cũng tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và nhấn mạnh sự phản đối đối với các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Mỹ thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Lực lượng không gian Mỹ sẽ thành lập bộ chỉ huy đầu tiên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động thái này được nhận định sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên.

Mỹ thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mỹ thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Lực lượng không gian Mỹ sẽ thành lập bộ chỉ huy đầu tiên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động thái này được nhận định sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 22/11 đã có cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 22/11 đã có cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm.

Phó Tổng thống Mỹ thăm Philippines: Hàn gắn quan hệ đồng minh
Phó Tổng thống Mỹ thăm Philippines: Hàn gắn quan hệ đồng minh

VOV.VN - Sau 5 năm rơi vào tình trạng “lạnh nhạt”, quan hệ Mỹ - Philippines đang có dấu hiệu nồng ấm trở lại. Với chính quyền mới ở Philippines, việc nước này quay lại “quỹ đạo” đồng minh với Mỹ ra sao đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Phó Tổng thống Mỹ thăm Philippines: Hàn gắn quan hệ đồng minh

Phó Tổng thống Mỹ thăm Philippines: Hàn gắn quan hệ đồng minh

VOV.VN - Sau 5 năm rơi vào tình trạng “lạnh nhạt”, quan hệ Mỹ - Philippines đang có dấu hiệu nồng ấm trở lại. Với chính quyền mới ở Philippines, việc nước này quay lại “quỹ đạo” đồng minh với Mỹ ra sao đang là vấn đề được dư luận quan tâm.