Sơn La có đảm bảo sách giáo khoa khi giảm đơn vị cung ứng?

VOV.VN -  Trước thềm năm học mới 2022 - 2023, một trong hai đơn vị thực hiện cung ứng sách giáo khoa tại tỉnh Sơn La đã thông báo tạm dừng phát hành sách, khiến nhiều người lo ngại thị trường sách giáo khoa phục vụ năm học mới bị ảnh hưởng.

Trong những năm học vừa qua, trên địa bàn Sơn La có hai đơn vị đảm bảo đủ điều kiện tổ chức cung ứng sách giáo khoa, gồm: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Sơn La, Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại, sách và thiết bị Tây Bắc.

Đầu tháng 6/2022, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Sơn La đã có công văn gửi tới các đại lý phát hành sách và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam về việc tạm dừng phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2022 - 2023.

Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã làm việc với các nhà xuất bản có cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh, đề nghị rà soát và phối hợp với các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực theo quy định, đảm bảo thực hiện phát hành, cung ứng sách trên địa bàn trong năm học tới.

Bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã có biên bản ghi nhớ với các Nhà xuất bản trong công tác phát hành sách, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng sách giáo khoa đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại tỉnh Sơn La; đảm bảo phát hành, cung ứng sách giáo khoa đến các trường học phục vụ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các cơ quan, đơn vị, đối tượng có nhu cầu trước 15/8/2022".

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã trực tiếp nắm bắt năng lực cung ứng sách giáo khoa trong năm học 2022 – 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại, sách và thiết bị Tây Bắc (đơn vị còn lại đủ điều kiện cung ứng sách trên địa bàn). Theo đó, đến nay, đơn vị này đã làm việc, ký hợp đồng với các công ty, nhà xuất bản để thực hiện cung ứng, phát hành sách.

Ông Lê Hải San, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại, sách và thiết bị Tây Bắc thông tin: Hiện Công ty có 44 cửa hàng, đại lý cấp 1 cung ứng sách tại 12 huyện, thành phố, đáp ứng nhu cầu mua sắm của học sinh, phụ huynh toàn tỉnh. Bên cạnh đó, có gần 190 trường học trên địa bàn đã đặt sách trực tiếp. Phục vụ năm học 2022-2023, công ty dự kiến nhập khoảng 5 triệu bản sách giáo khoa và đến nay, đã phát hành trên 2,4 triệu bản sách.

"Chúng tôi đã chủ động triển khai kế hoạch phát hành sách tới các đại lý, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều phương án khác nhau như: sử dụng xe công ty vận chuyển tới các trường học, phương tiện công cộng, chuyển phát nhanh…  đảm bảo sách đến với học sinh kịp thời, đầy đủ trước năm học mới", ông San nói.

Đến nay, công tác phát hành sách giáo khoa cho năm học mới trên địa bàn Sơn La vẫn đảm bảo theo kế hoạch, không có tình trạng khan hiếm, hay thiếu sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La cũng phát động, tuyên truyền sâu rộng trong giáo viên, học sinh và cộng đồng “nói không với sách giáo khoa lậu, sách giả, sách không đảm bảo chất lượng, in nối bản, phát hành và cung ứng trái tuyến từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh Sơn La”; đồng thời, kêu gọi hỗ trợ sách cho học sinh nghèo, tham gia xây dựng tủ sách, thư viện, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, đảm bảo tất cả học sinh có sách giáo khoa cho năm học mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa
Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa

VOV.VN - Nhằm ổn định giá bán, giảm gánh nặng cho các gia đình và kiểm soát, ngăn ngừa việc tăng giá vô tội vạ, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, khi sửa đổi Luật giá, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa

Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa

VOV.VN - Nhằm ổn định giá bán, giảm gánh nặng cho các gia đình và kiểm soát, ngăn ngừa việc tăng giá vô tội vạ, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, khi sửa đổi Luật giá, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”
Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”

VOV.VN - Vấn đề giá sách cao đang được dư luận rất quan tâm. Với mặt hàng đặc thù như SGK có nên coi là mảnh đất để “buôn to, lãi khủng” trong khi giáo dục là quốc sách, người dân đang phải “còng lưng” gánh nặng cơm áo và các chi phí giáo dục cho con em mình?

Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”

Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”

VOV.VN - Vấn đề giá sách cao đang được dư luận rất quan tâm. Với mặt hàng đặc thù như SGK có nên coi là mảnh đất để “buôn to, lãi khủng” trong khi giáo dục là quốc sách, người dân đang phải “còng lưng” gánh nặng cơm áo và các chi phí giáo dục cho con em mình?

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng thành viên NXB Giáo dục do vi phạm về sách giáo khoa
Kỷ luật Chủ tịch hội đồng thành viên NXB Giáo dục do vi phạm về sách giáo khoa

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái được xác định mắc khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới.

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng thành viên NXB Giáo dục do vi phạm về sách giáo khoa

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng thành viên NXB Giáo dục do vi phạm về sách giáo khoa

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái được xác định mắc khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới.

Nhà nước định giá: Liệu có làm “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa?
Nhà nước định giá: Liệu có làm “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa?

VOV.VN - Vấn đề giá sách giáo khoa tăng “phi mã” đã làm “nóng” dư luận thời gian qua. Cùng bàn nội dung: “Nhà nước định giá: Liệu có làm “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa?”, với sự tham gia bàn luận của ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam.

Nhà nước định giá: Liệu có làm “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa?

Nhà nước định giá: Liệu có làm “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa?

VOV.VN - Vấn đề giá sách giáo khoa tăng “phi mã” đã làm “nóng” dư luận thời gian qua. Cùng bàn nội dung: “Nhà nước định giá: Liệu có làm “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa?”, với sự tham gia bàn luận của ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam.

Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa
Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa

VOV.VN - Câu chuyện giá SGK tăng cao là tâm điểm của dư luận, không chỉ ở mỗi gia đình, mà còn làm “nóng” cả nghị trường Quốc hội.

Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa

Quản lý giá như thế nào khi xã hội hóa sách giáo khoa

VOV.VN - Câu chuyện giá SGK tăng cao là tâm điểm của dư luận, không chỉ ở mỗi gia đình, mà còn làm “nóng” cả nghị trường Quốc hội.

Vì sao sách giáo khoa mới chưa được bình ổn giá?
Vì sao sách giáo khoa mới chưa được bình ổn giá?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho biết, hơn 2 năm trước, Bộ Tài chính được yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Luật giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá nhưng đến nay Bộ chưa hoàn thành?

Vì sao sách giáo khoa mới chưa được bình ổn giá?

Vì sao sách giáo khoa mới chưa được bình ổn giá?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho biết, hơn 2 năm trước, Bộ Tài chính được yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Luật giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá nhưng đến nay Bộ chưa hoàn thành?