Dàn cảnh va chạm giao thông, trộm tiền của người vừa rút ở ngân hàng

Nhóm này theo chân người đàn ông vào rút tiền ở ngân hàng, sau đó đi theo dàn cảnh va quẹt giao thông, rồi móc 70 triệu đồng của nạn nhân. 

Ngày 24/4, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt được Lương Xương Phúc (41 tuổi), Lâm Thị Thu Thảo (28 tuổi, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cùng ngày, Công an quận Thủ Đức tiến hành truy xét các đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản của Phúc.

Giao lộ Võ Văn Ngân-Bác Ái nơi băng dàn cảnh va chạm giao thông thực hiện vụ trộm 70 triệu từ người rút tiền từ ngân hàng bất thành
Trưa 23/4, nhiều người chờ đèn đỏ tại giao lộ Võ Văn Ngân-Bác Ái (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) chứng kiến vụ va quẹt giữa 3 xe gắn máy. Người đàn ông bị va quẹt chưa kịp đứng dậy thì bị nhóm khoảng 4 người vây quanh la ó, chửi bới dọa nạt. Nạn nhân chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người trong nhóm nhanh chóng tiếp cận và móc số tiền 70 triệu trong túi người đàn ông này, sau đó cả nhóm bỏ đi.

Sau khi định thần, phát hiện mất tiền, người đàn ông này mới hô hoán cầu cứu những người xung quanh. Cùng thời điểm này tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận Thủ Đức đi tuần qua phát hiện vụ việc nên truy đuổi khống chế được Phúc và Thảo, các đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận theo chân người đàn ông này từ lúc người đàn ông này vào một chi nhánh ngân hàng ở Bình Thạnh rút tiền. Các đối tượng theo “con mồi” trên quãng đường dài hàng chục km, đến giao lộ trên thì quyết định ra tay dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bốn thanh niên dàn cảnh trộm xe máy kiếm tiền tiêu Tết
Bốn thanh niên dàn cảnh trộm xe máy kiếm tiền tiêu Tết

Biết tiệm internet chỉ có một người trông coi, bốn đối tượng bàn nhau dàn cảnh để người này không chú ý rồi lấy trộm xe máy. 

Bốn thanh niên dàn cảnh trộm xe máy kiếm tiền tiêu Tết

Bốn thanh niên dàn cảnh trộm xe máy kiếm tiền tiêu Tết

Biết tiệm internet chỉ có một người trông coi, bốn đối tượng bàn nhau dàn cảnh để người này không chú ý rồi lấy trộm xe máy. 

Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế
Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp một đối tượng được cho là có hành vi lừa đảo dàn cảnh va quệt giao thông rồi nhảy lên ô tô bắt vạ tài xế.

Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế

Bắt đối tượng lừa đảo dàn cảnh va quệt bắt vạ tài xế

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp một đối tượng được cho là có hành vi lừa đảo dàn cảnh va quệt giao thông rồi nhảy lên ô tô bắt vạ tài xế.

Nhóm cướp dàn cảnh cản đường công an để đồng bọn tẩu thoát
Nhóm cướp dàn cảnh cản đường công an để đồng bọn tẩu thoát

VOV.VN - Khi bị công an truy đuổi, hai đối tượng điều khiển xe máy lạng lách đánh võng để cản đường cho đồng bọn tẩu thoát.

Nhóm cướp dàn cảnh cản đường công an để đồng bọn tẩu thoát

Nhóm cướp dàn cảnh cản đường công an để đồng bọn tẩu thoát

VOV.VN - Khi bị công an truy đuổi, hai đối tượng điều khiển xe máy lạng lách đánh võng để cản đường cho đồng bọn tẩu thoát.

Tài xế dàn cảnh cho phụ xe trộm tiền của trạm thu phí trong 30 giây
Tài xế dàn cảnh cho phụ xe trộm tiền của trạm thu phí trong 30 giây

VOV.VN - Phát hiện cabin 15 bỏ trống, tài xế cố tình dàn cảnh che mắt nhân viên thu phí tại cabin số 14 để phụ xe thuận lợi trộm tiền.

Tài xế dàn cảnh cho phụ xe trộm tiền của trạm thu phí trong 30 giây

Tài xế dàn cảnh cho phụ xe trộm tiền của trạm thu phí trong 30 giây

VOV.VN - Phát hiện cabin 15 bỏ trống, tài xế cố tình dàn cảnh che mắt nhân viên thu phí tại cabin số 14 để phụ xe thuận lợi trộm tiền.

Quản lý cùng nhân viên bảo vệ dàn cảnh cướp hơn 1 tỷ ở Sài Gòn
Quản lý cùng nhân viên bảo vệ dàn cảnh cướp hơn 1 tỷ ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ cửa hàng Viettel bị cướp, cơ quan công an đã làm rõ đây chỉ là màn kịch của gã quản lý và nhân viên bảo vệ hòng lấy trộm tài sản.

Quản lý cùng nhân viên bảo vệ dàn cảnh cướp hơn 1 tỷ ở Sài Gòn

Quản lý cùng nhân viên bảo vệ dàn cảnh cướp hơn 1 tỷ ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ cửa hàng Viettel bị cướp, cơ quan công an đã làm rõ đây chỉ là màn kịch của gã quản lý và nhân viên bảo vệ hòng lấy trộm tài sản.

Băng cướp nhí dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản
Băng cướp nhí dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

VOV.VN - Hai thiếu nữ cùng nhóm bạn đều sống lang thang và nghiện game đã dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.

Băng cướp nhí dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

Băng cướp nhí dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

VOV.VN - Hai thiếu nữ cùng nhóm bạn đều sống lang thang và nghiện game đã dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.

Đối tượng 2 tiền án dàn cảnh “ăn vạ” xin đểu tiền mua ma túy
Đối tượng 2 tiền án dàn cảnh “ăn vạ” xin đểu tiền mua ma túy

VOV.VN - Từng 2 tiền án về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, ra tù không nghề nghiệp ổn định Đức tiếp tục ra phố để dàn cảnh "ăn vạ" để xin tiền mua ma túy.

Đối tượng 2 tiền án dàn cảnh “ăn vạ” xin đểu tiền mua ma túy

Đối tượng 2 tiền án dàn cảnh “ăn vạ” xin đểu tiền mua ma túy

VOV.VN - Từng 2 tiền án về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, ra tù không nghề nghiệp ổn định Đức tiếp tục ra phố để dàn cảnh "ăn vạ" để xin tiền mua ma túy.

Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn
Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn

Thấy cô gái trẻ đi xe một mình giữa đêm khuya, băng nhóm gồm 5 đối tượng áp sát nói cô gái "giật chồng" n rồi đánh đập nạn nhân, cướp nhiều tài sản tẩu thoát.

Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn

Dàn cảnh đánh ghen để cướp giữa Sài Gòn

Thấy cô gái trẻ đi xe một mình giữa đêm khuya, băng nhóm gồm 5 đối tượng áp sát nói cô gái "giật chồng" n rồi đánh đập nạn nhân, cướp nhiều tài sản tẩu thoát.

Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm
Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm

VOV.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm

Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm

VOV.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.