Đang xử vụ nam sinh giết, hiếp bé gái 10 tuổi rồi giấu xác phi tang

VOV.VN - Nam sinh giết, hiếp bé gái 10 tuổi bị truy tố điểm g khoản 1 Điều 93 và khoản 4 Điều 112 BLHS, có mức án xử phạt cao nhất là tử hình.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, ngày 2/8, tại xã Trà Côn (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người và Hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo Phạm Văn Lên (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn), bị truy tố điểm g khoản 1 Điều 93 và khoản 4 Điều 112 Bộ Luật Hình sự, có mức án xử phạt cao nhất là tử hình. Trong ảnh: Bị cáo Lên tại phiên tòa. (Ảnh: CAND)

 Trước đó, vào tối 17/2, người dân phát hiện bé P.T.Y.N (10 tuổi, ngụ tại ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) chết dưới mương nước tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân). Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và hiệu quả, chỉ ít giờ sau đó, cơ quan Công an đã xác định nghi can của vụ án trên là Phạm Văn Lên. (Ảnh: Thanh Niên)

 Khai với cán bộ điều tra, Lên thừa nhận, buổi chiều hôm xảy ra vụ án đã chờ bé gái tại con đường bêtông gần hiện trường. Đối tượng kéo bé gái vào vườn măng cụt gần đó, bóp cổ dùng vũ lực để cưỡng hiếp. Thoả mãn xong, Lên mặc lại quần áo cho nạn nhân, bồng thi thể đến mương nước gần đó dìm xuống phi tang. Gây án xong, Lên về nhà nằm ngủ đến tối thì bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Dân Việt)

Ngày 24/2, cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra. Tại hiện trường cuộc thực nghiệm, Lên đã diễn lại toàn bộ quá trình phạm tội của một kẻ thủ ác, trước sự căm phẫn của người dân địa phương. (Ảnh: CAND)

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lên về hai hành vi “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”. Theo các giấy tờ, thời điểm gây án, Lên đang học lớp 12 và đã bước qua tuổi 18 được hơn một tháng. Trong ảnh: Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Phạm Văn Lên (ảnh: CAND)

Báo Công an nhân dân dẫn cáo trạng cho biết: trước, trong và sau khi gây án, bị cáo bị bệnh rối loạn  nhân cách dạng phân liệt. Tại thời điểm gây án và hiện nay, bị cáo bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại yêu cầu Lên bồi thường số tiền 152 triệu đồng, gia đình Lên đã khắc phục được 50 triệu đồng. Trong ảnh: Nơi nghi phạm ngồi giặt chiếc áo dính bùn đất (Ảnh: Zing)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh:Kẻ giết, hiếp bé gái diễn lại tội ác trước phẫn nộ của người dân
Ảnh:Kẻ giết, hiếp bé gái diễn lại tội ác trước phẫn nộ của người dân

VOV.VN -Tại hiện trường cuộc thực nghiệm, đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi đã diễn lại toàn bộ quá trình phạm tội, trước sự căm phẫn của người dân địa phương

Ảnh:Kẻ giết, hiếp bé gái diễn lại tội ác trước phẫn nộ của người dân

Ảnh:Kẻ giết, hiếp bé gái diễn lại tội ác trước phẫn nộ của người dân

VOV.VN -Tại hiện trường cuộc thực nghiệm, đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi đã diễn lại toàn bộ quá trình phạm tội, trước sự căm phẫn của người dân địa phương

Khởi tố bị can đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi
Khởi tố bị can đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi

Sau khi sát hại nạn nhân, thoả mãn dục vọng, Lên (18 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bồng thi thể bé gái ném xuống nước, lấy chân dìm xuống để phi tang.

Khởi tố bị can đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi

Khởi tố bị can đối tượng giết, hiếp bé gái 10 tuổi

Sau khi sát hại nạn nhân, thoả mãn dục vọng, Lên (18 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bồng thi thể bé gái ném xuống nước, lấy chân dìm xuống để phi tang.