Đi họp cho cháu ngang quán nước, ông bị 1 người lao ra đâm chết

Đi họp phụ huynh cho cháu về ngang qua quán nước, ông Hiển đã dừng lại nhưng vừa xuống xe bị Hải lao tới và dùng dao nhọn đâm vào người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng.

Vào khoảng 16h45 ngày 24/8, đối tượng Vũ Văn Hải (41 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng với mẹ bắt xe khách từ bến xe Mỹ Đình để đi lên Yên Bái thăm người thân và chữa bệnh.

Khi xe khách lưu thông đến khu vực thôn 3, xã Chân Mộng (huyện Đoan Hùng), Hải và mẹ đã xuống xe vào quán tạp hóa ven đường để uống nước. Trong lúc vào quán uống nước, Hải đi sang quán bán thịt lợn bên cạnh lấy một con dao nhọn ra đe dọa mọi người.

Đúng lúc đó, ông Nguyễn Văn Hiển (58 tuổi, ở thôn 3, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), đi họp phụ huynh cho cháu về ngang qua phát hiện sự việc trên nên đã dừng lại để nắm bắt tình hình. Ông Hiển vừa xuống xe bị Hải lao tới và dùng dao nhọn đâm vào người. Sau khi đâm ông Hiển, Hải tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân khu vực báo cơ quan công an, đồng thời đưa cả 2 đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Hiển và đối tượng Hải đã tử vong ngay sau đó.

Ông Phạm Thanh Sang – Trưởng Công an xã Chân Mộng cho biết: “Chiều 24/8, tôi nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng ở thôn 3 của xã. Đối tượng Vũ Văn Hải vào quán tạp hóa của nhà chị Oanh để uống nước. Trong lúc ngồi uống nước, đối tượng Hải đã sang quán bán thịt lợn nhà bên cạnh lấy một con dao nhọn và đe dọa mọi người. Đúng lúc này, ông Hiển đi họp phụ huynh cho cháu về và vào quán nhà chị Oanh. Bất ngờ, Hải rút dao đâm ông Hiển và sau đó tự sát. Ông Hiển là trưởng thôn 3, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”.

Mẹ của Hải cho biết, đối tượng mắc bệnh trầm cảm, gia đình đang đưa lên Yên Bái để thăm người thân và cũng để chữa bệnh thì xảy ra việc trên.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ
Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ

Bị chồng tra hỏi, C. chỉ vào cái giếng nước nằm sau nhà, nơi phát hiện hai cháu nhỏ chết phía dưới với nhiều thương tích trên người.

Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ

Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ

Bị chồng tra hỏi, C. chỉ vào cái giếng nước nằm sau nhà, nơi phát hiện hai cháu nhỏ chết phía dưới với nhiều thương tích trên người.

Kết quả giám định tâm thần 2 bị can vụ thảm sát ở Bình Phước
Kết quả giám định tâm thần 2 bị can vụ thảm sát ở Bình Phước

Hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã được cơ quan điều tra tổ chức giám định tâm thần. Cơ quan công an đã có kết quả giám định.

Kết quả giám định tâm thần 2 bị can vụ thảm sát ở Bình Phước

Kết quả giám định tâm thần 2 bị can vụ thảm sát ở Bình Phước

Hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã được cơ quan điều tra tổ chức giám định tâm thần. Cơ quan công an đã có kết quả giám định.

Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh
Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Luật sư bào chữa đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh vì Hào Anh có tiền sử bệnh tâm thần.

Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Luật sư bào chữa đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh vì Hào Anh có tiền sử bệnh tâm thần.

Hội chẩn lần cuối xác định nghi can đâm trẻ sơ sinh có tâm thần không
Hội chẩn lần cuối xác định nghi can đâm trẻ sơ sinh có tâm thần không

Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Trung ương Cần Thơ sẽ tham gia hội chẩn lần cuối nghi can đâm bé sơ sinh.

Hội chẩn lần cuối xác định nghi can đâm trẻ sơ sinh có tâm thần không

Hội chẩn lần cuối xác định nghi can đâm trẻ sơ sinh có tâm thần không

Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Trung ương Cần Thơ sẽ tham gia hội chẩn lần cuối nghi can đâm bé sơ sinh.

Người tâm thần giết anh trai và 1 phụ nữ
Người tâm thần giết anh trai và 1 phụ nữ

Hùng bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, vừa mới ra viện được hơn một tháng. Rạng sáng 22/8, Hùng dùng búa giết anh trai tại tầng 2 của ngôi nhà.

Người tâm thần giết anh trai và 1 phụ nữ

Người tâm thần giết anh trai và 1 phụ nữ

Hùng bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, vừa mới ra viện được hơn một tháng. Rạng sáng 22/8, Hùng dùng búa giết anh trai tại tầng 2 của ngôi nhà.

Thảm sát ở Gia Lai: Nghi phạm sẽ được giám định tâm thần
Thảm sát ở Gia Lai: Nghi phạm sẽ được giám định tâm thần

VOV.VN - Về việc Vũ Văn Đản có dấu hiệu bị tâm thần rồi dùng dao chém nhiều người, công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiến hành đưa Đản đi giám định để làm rõ thêm.

Thảm sát ở Gia Lai: Nghi phạm sẽ được giám định tâm thần

Thảm sát ở Gia Lai: Nghi phạm sẽ được giám định tâm thần

VOV.VN - Về việc Vũ Văn Đản có dấu hiệu bị tâm thần rồi dùng dao chém nhiều người, công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiến hành đưa Đản đi giám định để làm rõ thêm.