Đi xe Lexus, đột nhập 7 phòng làm việc cơ quan huyện để trộm cắp

Đối tượng Khoa trong vai “đại gia”, sử dụng xe ô tô Lexus di chuyển trên các địa bàn có trụ sở của các cơ quan công sở, rồi tìm cách đột nhập trộm cắp.

Ngày 2/7, Đại tá Lại Văn Đông, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Văn Khoa (SN 1969, trú ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Khoa bị bắt cùng chiếc xe "xịn".

Theo điều tra, đối tượng Khoa đã đột nhập vào 7 phòng làm việc ở trụ sở huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trộm cắp tài sản với trị giá trên 50 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Phạm Văn Khoa tiếp tục mò đi các địa phương. Đến địa bàn tỉnh Lào Cai, khi vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp tại trụ sở 1 cơ quan ở TP. Lào Cai, Khoa bị tóm gọn với tổng tài sản khoảng trên 100 triệu đồng. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ dây cáp kích nổ, kìm điện bằng kim loại, mỏ lết bằng kim loại và nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, đối tượng Khoa khai nhận do thiếu tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoa lên mạng “học” phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp, rồi sử dụng xe ô tô Lexus, đóng vai “đại gia” để tăm tia trước khi gây án. Khi “nhắm” được mục tiêu, đối tượng đỗ xe ô tô cách xa hiện trường, rồi tìm cách đột nhập vào các cơ quan này cậy cửa, trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn này, Phạm Văn Khoa khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn các huyện Việt Yên, Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) và một số vụ khác tại các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Lào Cai…

Đại tá Lại Văn Đông khuyến cáo: “Vụ án trên cũng là lời cảnh báo đối với các cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ tài sản. Mỗi cơ quan cần xây dựng quy trình chặt chẽ trong công tác bảo vệ để phát hiện sớm những sơ hở, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân viên, không nên để tài sản quý tại cơ quan. Ngoài ra, cần quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ, tăng cường tuần tra kiểm soát, khắc phục những mặt hạn chế trong canh gác”…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Hai đối tượng trộm xe sang bị tóm gọn trên đường
Nóng 24h: Hai đối tượng trộm xe sang bị tóm gọn trên đường

VOV.VN - Hai đối tượng Lê Văn Tâm và Chiêm Hoàng Vũ trộm chiếc xe máy SH từ Tiền Giang trên đường về TP HCM thì bị bắt.

Nóng 24h: Hai đối tượng trộm xe sang bị tóm gọn trên đường

Nóng 24h: Hai đối tượng trộm xe sang bị tóm gọn trên đường

VOV.VN - Hai đối tượng Lê Văn Tâm và Chiêm Hoàng Vũ trộm chiếc xe máy SH từ Tiền Giang trên đường về TP HCM thì bị bắt.

Khởi tố đối tượng Hàn Quốc trộm két sắt, lấy gần 5 tỷ đồng
Khởi tố đối tượng Hàn Quốc trộm két sắt, lấy gần 5 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can với Yoon Sanggi (SN 1975, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Khởi tố đối tượng Hàn Quốc trộm két sắt, lấy gần 5 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng Hàn Quốc trộm két sắt, lấy gần 5 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can với Yoon Sanggi (SN 1975, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Trộm chó giữa đêm, hai đối tượng bị tóm gọn
Trộm chó giữa đêm, hai đối tượng bị tóm gọn

VOV.VN - Qua kiểm tra, công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phát hiện 2 đối tượng chở trên xe 4 con chó và 1 thòng lọng dùng để bắt trộm chó.

Trộm chó giữa đêm, hai đối tượng bị tóm gọn

Trộm chó giữa đêm, hai đối tượng bị tóm gọn

VOV.VN - Qua kiểm tra, công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phát hiện 2 đối tượng chở trên xe 4 con chó và 1 thòng lọng dùng để bắt trộm chó.