Diễn biến vụ xử tranh chấp ly hôn giữa ông bà chủ cà phê Trung Nguyên

VOV.VN -Sáng 21/2, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

Phiên xét xử tiếp tục phần xét hỏi. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên xét xử sáng 21/2 (ảnh: Dân Việt)

Theo Dân Việt, Luật sư của bị đơn – ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục phần hỏi về các vấn đề xung quanh cuộc hôn nhân của ông Vũ, bà Thảo, việc ông Vũ bị bà Thảo cho rằng bị tâm thần phải đi chữa bệnh, vấn đề phát triển tập đoàn cà phê Trung Nguyên...Trong ảnh: Bà Lê Thị Ước, mẹ đẻ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (người ngồi giữa) gục xuống đau đớn sau khi trả lời trước tòa về việc con bà không bị tâm thần. (ảnh: Dân Việt)
Trả lời luật sư về vấn đề ông Vũ từng bị bệnh tâm thần, phải đi điều trị tại bệnh viện, mẹ ông chủ cà phê Trung Nguyên cho biết, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng chồng mình, ông Vũ bị bệnh tâm thần nên bắt ông Vũ đi chữa bệnh. Bà Ước đã phải đưa ông Vũ đi giám định tại nhiều bệnh viện, đều kết luận ông Vũ không bị tâm thần, không mất năng lực hành vi dân sự. Trong ảnh: Ông Vũ trầm tư tại tòa (ảnh: zing.vn)
Trong ngày hôm qua (20/2), TAND TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm “tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên). Trong ảnh: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên toà. (ảnh: VTCNews)
Tại phiên tòa, vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên đồng thuận ly hôn, song cả hai tranh cãi khá gay gắt vấn đề cấp dưỡng nuôi con, phân chia tài sản. Bà Thảo xin tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng 4 người con chung. (ảnh: Ngọc Xuân/VOV-TP HCM)
Được tòa hỏi ý kiến, ông Vũ cho biết muốn được nuôi con nhưng sẽ tôn trọng quyền quyết định của các con mình. (ảnh: VTCNews)
Về cấp dưỡng, bà Thảo yêu cầu ông Vũ trợ cấp cho con mỗi người 5% cổ phần Trung Nguyên; nhưng ông Vũ đề nghị cấp dưỡng mỗi năm 10 tỷ đồng cho cả 4 người con, thay vì bằng 5% cổ tức vì “sợ bà Thảo thâu tóm".  (ảnh: Người Lao động)

Cũng trong phiên tòa hôm qua, theo Người Lao động, Luật sư công bố 13 bất động sản cần định giá và phân chia. Trong đó, ông Vũ đang nắm giữ 6 bất động sản, bà Thảo nắm 7 bất động sản. 13 bất động sản này có giá trị trên 700 tỉ đồng. Trong ảnh: Ông Vũ tại tòa. (ảnh: pháp luật TP HCM)

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đồng ý chia đôi 13 bất động sản. Về tiền mặt, ngoại tệ, vàng gửi ngân hàng và vốn góp trong 7 công ty, ông Vũ đề nghị HĐXX chia theo tỉ lệ ông Vũ 70%, bà Thảo 30%. (ảnh: pháp luật TP HCM)
Luật sư cho rằng theo định giá, ông Vũ sẽ nhận khoảng gần 4.000 tỉ đồng; bà Thảo nhận khoảng gần 1.700 tỉ đồng. (ảnh: Pháp luật TP HCM)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên