U20 Indonesia thua U20 Pháp 0-6, HLV Shin Tae Yong chê cầu thủ tâm lý yếu

VOV.VN - HLV Shin Tae Yong thừa nhận trên trang chủ LĐBĐ Indonesia (PSSI) rằng U20 Indonesia đã bị tâm lý dẫn tới thảm bại 0-6 trong trận giao hữu với U20 Pháp.

U20 Indonesia đang tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2023 với tư cách chủ nhà. Thầy trò HLV Shin Tae Yong đã có trận giao hữu với U20 Pháp vào hôm qua (17/11) và gây thất vọng khi thua thảm 0-6.

Sai lầm của thủ môn Cahya Supriadi khiến U20 Indonesia bị Andy Diouf chọc thủng lưới ngay phút thứ 4. Sau đó, Alexis Tibidi nhân đôi cách biệt cho U20 Pháp ở phút 12. Tới phút 39, hậu vệ Muhammad Ferarri gây ra quả phạt đền và Mattis Abline khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0.

Sang hiệp 2, U20 Pháp tiếp tục ghi thêm 3 bàn nữa nhờ công của Mattis Abline, Martin Adeline và Cisse để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-0. Hậu vệ nhập tịch Justin Hubner thừa nhận, màn trình diễn của U20 Indonesia là không thể chấp nhận được dù chạm trán đối thủ mạnh hơn.

“Tôi rất tức giận vì những gì đã diễn ra. Dù rằng U20 Pháp là đội mạnh hơn, nhưng chúng tôi không nên thua tới 0-6. Toàn đội U20 Indonesia đều vô cùng thất vọng khi trận đấu khép lại” – Cầu thủ sinh ra ở Hà Lan và đang khoác áo đội trẻ Wolves bày tỏ trên trang chủ PSSI.

Trong khi đó, HLV Shin Tae Yong thừa nhận các học trò đã bị “cóng” nên đã “vỡ trận” trước U20 Pháp. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, một số cầu thủ U20 Indonesia không đạt thể trạng tốt nhất, do vừa di chuyển từ sang Tây Ban Nha sau chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi muốn các cầu thủ mạnh dạn chiến đấu khi chạm trán đối thủ mạnh. Họ phải vượt qua nỗi lo lắng và giữ tâm lý mạnh mẽ. Các cầu thủ có năng lực tốt, nhưng đã quá sợ hãi dẫn tới mắc sai lầm và không thể hiện được bản thân” – Vị thuyền trưởng U20 Indonesia cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U20 Indonesia giao hữu với những đội trẻ hàng đầu châu Âu
U20 Indonesia giao hữu với những đội trẻ hàng đầu châu Âu

VOV.VN - Trong kế hoạch chuẩn bị cho những giải đấu năm 2023, U20 Indonesia sắp có những trận giao hữu với nhiều đối thủ là các đội bóng trẻ hàng đầu châu Âu.

U20 Indonesia giao hữu với những đội trẻ hàng đầu châu Âu

U20 Indonesia giao hữu với những đội trẻ hàng đầu châu Âu

VOV.VN - Trong kế hoạch chuẩn bị cho những giải đấu năm 2023, U20 Indonesia sắp có những trận giao hữu với nhiều đối thủ là các đội bóng trẻ hàng đầu châu Âu.

U20 Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia ở giải nữ châu Á 2024
U20 Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia ở giải nữ châu Á 2024

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nằm cùng bảng với U20 nữ Indonesia ở vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024.

U20 Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia ở giải nữ châu Á 2024

U20 Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia ở giải nữ châu Á 2024

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nằm cùng bảng với U20 nữ Indonesia ở vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024.

Indonesia lại được đăng cai giải đấu bóng đá cấp châu lục
Indonesia lại được đăng cai giải đấu bóng đá cấp châu lục

VOV.VN - Theo quyết định mới nhất của AFC, Indonesia đã được chọn làm chủ nhà của VCK giải U17 nữ châu Á 2024.

Indonesia lại được đăng cai giải đấu bóng đá cấp châu lục

Indonesia lại được đăng cai giải đấu bóng đá cấp châu lục

VOV.VN - Theo quyết định mới nhất của AFC, Indonesia đã được chọn làm chủ nhà của VCK giải U17 nữ châu Á 2024.

“Căn cứ địa” giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích khiến báo Indonesia thán phục
“Căn cứ địa” giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích khiến báo Indonesia thán phục

VOV.VN - Việt Nam chính là nền bóng đá duy nhất trong khu vực Đông Nam Á sẽ tham dự cả 3 giải đấu U17 châu Á 2023, U20 châu Á 2023 và Asian Cup 2023.

“Căn cứ địa” giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích khiến báo Indonesia thán phục

“Căn cứ địa” giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích khiến báo Indonesia thán phục

VOV.VN - Việt Nam chính là nền bóng đá duy nhất trong khu vực Đông Nam Á sẽ tham dự cả 3 giải đấu U17 châu Á 2023, U20 châu Á 2023 và Asian Cup 2023.

U17 Indonesia thảm bại vì mắc “bệnh ngôi sao”
U17 Indonesia thảm bại vì mắc “bệnh ngôi sao”

VOV.VN - Trang Okezone cho rằng, việc các cầu thủ trẻ đã mắc "bệnh ngôi sao" sau chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022 là một trong những nguyên nhân khiến U17 Indonesia thảm bại ở vòng loại U17 châu Á 2023.

U17 Indonesia thảm bại vì mắc “bệnh ngôi sao”

U17 Indonesia thảm bại vì mắc “bệnh ngôi sao”

VOV.VN - Trang Okezone cho rằng, việc các cầu thủ trẻ đã mắc "bệnh ngôi sao" sau chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022 là một trong những nguyên nhân khiến U17 Indonesia thảm bại ở vòng loại U17 châu Á 2023.