Điều tra vụ doanh nghiệp bị tố quỵt tiền lúa của nông dân

VOV.VN - Công an huyện Giang Thành (Kiên Giang) đã vào cuộc điều tra vụ Công ty TNHH Năm Nhã quỵt tiền lúa của nông dân rồi bỏ trốn

Liên quan vụ việc những nông dân ở huyện Giang Thành, Kiên Giang bị Công ty TNHH một thành viên Năm Nhã quỵt tiền lúa rồi bỏ trốn, Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Phó công an huyện Giang Thành cho biết, hiện Công an huyện đã mở hồ sơ điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Giang Thành đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra,  Công an tỉnh Kiên Giang phân công, chỉ đạo lực lượng tham gia hỗ trợ điều tra, xác minh vụ việc ngay từ đầu. Công an huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 11 hộ dân với tổng số tiền bị quỵt là hơn 1,3 tỷ đồng.

Hàng chục nông dân lâm vào cảnh khốn khó khi bị doanh nghiệp "quỵt" tiền lúa.

Thượng tá Hữu Cường thông tin một điều tra viên đã liên lạc được qua điện thoại với bà Lời - Giám đốc Công ty, và bà này cho biết đang ở TP HCM và sẽ thanh toán tiền cho người dân Giang Thành trong tuần này”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Cường cho biết thêm, về tránh nhiệm của cơ quan điều tra, công an huyện Giang Thành sẽ làm đúng thủ tục, đúng quy định của pháp luật. “Chúng tôi chỉ mới bắt bắt tay vào điều tra, chưa điều tra giá trị tài sản cố định xem có đủ khả năng thanh toán hay không. Quá trình điều tra đòi hỏi tiến hành các bước để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không, lúc đó mới có căn cứ khởi tố vụ án”, thượng tá Nguyễn Hữu Cường nói. 

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Giang Thành cho biết, huyện đang xem xét tạo điều kiện cho 11 hộ dân tiếp tục sản xuất. Theo ông Hà, nguyên nhân của vụ việc một phần là hiện nay người dân trong huyện sản xuất giống lúa DS1 là giống lúa xuất đi Nhật rất nhiều, với khoảng hơn 3.000 ha. Do đây là giống lúa dài ngày, năng suất rất cao lại ít sâu bệnh nên bà con vùng Giang Thành rất thích trồng mặc dù huyện đã khuyến cáo không nên sản xuất ồ ạt vì sợ đầu ra không đảm bảo. Vì vậy khi có các công ty đến đặt vấn đề bao tiêu giống lúa này bà con đồng ý ngay. Đây chính là cơ hội để những doanh nghiệp làm ăn không uy tín gạt tiền của dân. Tới đây UBND huyện sẽ trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo để đặt vấn đề bao tiêu cho bà con sản xuất giống lúa này. Huyện sẽ tìm những doanh nghiệp uy tín để bà con không bị thiệt thòi trong thời gian tới đây.

“Chúng tôi đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn tuyên truyền người dân chú ý khi trồng những giống lúa năng suất cao để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi đang tập trung liên hệ với một số doanh nghiệp có điều kiện, kể cả trong và ngoài tỉnh đến Giang Thành khảo sát điều kiện trồng lúa để chủ động trong việc bao tiêu, tạo điều kiện giúp người dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt yêu cầu”, ông Hà cho biết thêm. 

UBND huyện khẳng định từ trước đến nay đây là vụ quỵt tiền lúa đầu tiên ở địa phương, nhưng qua tìm hiểu của chúng tôi, năm 2014 cũng đã có doanh nghiệp ở Long Xuyên quỵt tiền của người dân ở Giang Thành với phương thức tương tự như của công ty TNHH Năm Nhã. Tổng số tiền lớn hơn rất nhiều, khoảng 10 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giám đốc 3 doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác
Cựu giám đốc 3 doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác

VOV.VN -Thạch dùng danh nghĩa các công ty trên để mua bán hàng hóa, vay vốn, đáo hạn ngân hàng, sau đó bỏ trốn chiếm đoạt tài sản.

Cựu giám đốc 3 doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác

Cựu giám đốc 3 doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác

VOV.VN -Thạch dùng danh nghĩa các công ty trên để mua bán hàng hóa, vay vốn, đáo hạn ngân hàng, sau đó bỏ trốn chiếm đoạt tài sản.

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng
“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

Bằng thủ đoạn “bắt tay” với doanh nghiệp, 3 cán bộ Agribank Bình Chánh đã “rút ruột” của nhà nước số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 131 tỉ đồng.

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

Bằng thủ đoạn “bắt tay” với doanh nghiệp, 3 cán bộ Agribank Bình Chánh đã “rút ruột” của nhà nước số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 131 tỉ đồng.

Truy nã nữ chủ tịch HĐQT doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Truy nã nữ chủ tịch HĐQT doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Vẽ ra một số dự án có khả năng sinh lợi cao, Hòa đã nhận tiền gửi của nhiều nhà đầu tư số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Truy nã nữ chủ tịch HĐQT doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Truy nã nữ chủ tịch HĐQT doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Vẽ ra một số dự án có khả năng sinh lợi cao, Hòa đã nhận tiền gửi của nhiều nhà đầu tư số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Truy tố 10 cán bộ hải quan để doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng
Truy tố 10 cán bộ hải quan để doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng

VOV.VN -10 cán bộ hải quan bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để hai giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước.

Truy tố 10 cán bộ hải quan để doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Truy tố 10 cán bộ hải quan để doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng

VOV.VN -10 cán bộ hải quan bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để hai giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước.

Cựu lãnh đạo doanh nghiệp chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng
Cựu lãnh đạo doanh nghiệp chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

VOV.VN - Do làm ăn thua lỗ, cựu lãnh đạo doanh nghiệp đã bày mưu chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tử việc mua bán ô tô.

Cựu lãnh đạo doanh nghiệp chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Cựu lãnh đạo doanh nghiệp chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

VOV.VN - Do làm ăn thua lỗ, cựu lãnh đạo doanh nghiệp đã bày mưu chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tử việc mua bán ô tô.

Phó giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì buôn bán hàng giả
Phó giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì buôn bán hàng giả

VOV.VN -Nhận thấy loại keo chuyên dụng đang được sử dụng nhiều, phó giám đốc doanh nghiệp đã đặt hàng giả từ Trung Quốc rồi đưa về trong nước tiêu thụ.

Phó giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì buôn bán hàng giả

Phó giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì buôn bán hàng giả

VOV.VN -Nhận thấy loại keo chuyên dụng đang được sử dụng nhiều, phó giám đốc doanh nghiệp đã đặt hàng giả từ Trung Quốc rồi đưa về trong nước tiêu thụ.