Củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 1-3/10/2019. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch chiều 1/10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Lào.

Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chào mừng Thủ tướng Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.  

Thực hiện ghi thức lễ đón trọng thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Thongloun Sisoulith bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, thỏa luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, luôn gắn bó khăng khít, thủy chung. 

Hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây, hai nước hợp tác toàn diện và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, xã hội, giáo dục và đào tạo...

Tính đến hết năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Lào 409 dự án, với tổng vốn đăng ký 4,1 tỷ USD. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào, chỉ sau Trung Quốc và Thái Lan./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam: 2 điểm sáng trong quan hệ đặc biệt
Thủ tướng Lào thăm Việt Nam: 2 điểm sáng trong quan hệ đặc biệt

VOV.VN - Đầu tư và thương mại là 2 điểm sáng trong mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào với tổng số vốn 4,1 tỷ USD.

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam: 2 điểm sáng trong quan hệ đặc biệt

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam: 2 điểm sáng trong quan hệ đặc biệt

VOV.VN - Đầu tư và thương mại là 2 điểm sáng trong mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào với tổng số vốn 4,1 tỷ USD.

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, đột phá về thể chế vẫn là vấn đề cần thiết và tiếp tục phải thực hiện trong giai đoạn tới.

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, đột phá về thể chế vẫn là vấn đề cần thiết và tiếp tục phải thực hiện trong giai đoạn tới.