Đòi tiền bảo kê doanh nghiệp, 2 thanh niên bị bắt quả tang

VOV.VN - Các đối tượng Nguyễn Quốc Trọng (SN 1987) và Đinh Hoàng Nam (SN 1988) đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 12/3, Đại tá Dương Văn Tuấn, Trưởng công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quốc Trọng (SN 1987) và Đinh Hoàng Nam (SN 1988) - cùng trú tại huyện Chư Păh về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Quốc Trọng (trái) và Đinh Hoàng Nam (phải) tại cơ quan điều tra.
Trước đó, ngày 1/3/2018, Nguyễn Quốc Trọng cùng Võ Hoàng Khang đến vườn dưa của doanh nghiệp Kim Nguyên (trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh) để gặp anh Lưu Trung Việt (SN 1993, quê Lạng Sơn), người quản lý nhân công của doanh nghiệp với mục đích lấy tiền bảo kê.

Tại đây, không gặp được anh Việt, Trọng gọi điện cho chị Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1980, trú tỉnh Kon Tum), người của Công ty Kim Nguyên đòi 15 triệu đồng với lời nhắn, nếu không đưa tiền, các đối tượng sẽ ngăn cản không cho nhân công thu hái, cản trở xe vận chuyển.

Trưa 2/3, khi Trọng tới thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nhận 10 triệu đồng từ Việt thì bị Công an huyện Chư Păh bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Trọng khai nhận, trước đó đã đe dọa và nhận 2 lần tiền từ anh Việt, tổng số tiền 20 triệu đồng.

Võ Văn Toàn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an huyện Kông Chro vì hành vi cưỡng đoạt tiền của người buôn dưa hấu.
16h cùng ngày Trọng bị bắt, Đinh Hoàng Nam đến công an huyện đầu thú về hành vi cưỡng đoạt 15 triệu đồng của Công ty Kim Nguyên.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Chư Păh xác định, đầu tháng 3/2018, Nam cùng 7 người khác đến uy hiếp không cho công nhân hái dưa, buộc anh Việt đưa cho các đối tượng 15 triệu đồng. Nhận được tiền, các đối tượng đã chia chác rồi bỏ đi.

Khoảng 17h chiều 11/3, cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Quốc Trọng và Đinh Hoàng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh đang mở rộng điều tra những đối tượng còn lại liên quan tới các vụ án.

Cũng liên quan đến nạn bảo kê dưa hấu, ngày 7/3/2018, cơ quan điều tra Công an huyện Kông Chro, Gia Lai cũng bắt quả tang Võ Văn Toàn (SN 2001, trú thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) và Phạm Tấn Mỹ (SN 1991, trú thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định) có hành vi đe dọa và đang nhận 4 triệu đồng của một người buôn dưa hấu tại địa phương.

Hiện, các đối tượng này cũng đang bị tạm giam, phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ 3 đối tượng nghi phóng viên cưỡng đoạt tài sản
Tạm giữ 3 đối tượng nghi phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, 3/1, 3 đối tượng, Hải, Huân, Lợi đến nơi ở của anh T đe dọa có đơn tố cáo, đòi anh T đưa cho chúng 50 triệu đồng.

Tạm giữ 3 đối tượng nghi phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ 3 đối tượng nghi phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, 3/1, 3 đối tượng, Hải, Huân, Lợi đến nơi ở của anh T đe dọa có đơn tố cáo, đòi anh T đưa cho chúng 50 triệu đồng.

“Xe khách bị cướp giữa ban ngày“: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản
“Xe khách bị cướp giữa ban ngày“: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ các dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trong vụ "xe khách bị cướp giữa ban ngày"

“Xe khách bị cướp giữa ban ngày“: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

“Xe khách bị cướp giữa ban ngày“: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ các dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trong vụ "xe khách bị cướp giữa ban ngày"

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của bà con bán hàng rong
Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của bà con bán hàng rong

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản của người bán hàng rong bằng hình thức thu tiền bảo kê.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của bà con bán hàng rong

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của bà con bán hàng rong

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản của người bán hàng rong bằng hình thức thu tiền bảo kê.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái
Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái

Đức đã mượn xe máy của bạn gái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và nhiều lần đe dọa đến tính mạng chị này.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của bạn gái

Đức đã mượn xe máy của bạn gái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và nhiều lần đe dọa đến tính mạng chị này.