Dụ dỗ 5 thiếu nữ bán sang Trung Quốc lấy 30 triệu đồng

VOV.VN - Tẩn Tả Mẩy dụ dỗ 5 thiếu nữ sang Trung Quốc làm con nuôi của mẹ đẻ Mẩy đồng thời hứa hẹn sẽ giúp các nạn nhân có cuộc sống sung túc, nhiều tiền.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Tẩn Tả Mẩy, dân tộc Dao, sinh năm 1993, trú tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu về hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.

Trước đó, vào hồi 10h sáng 4/3, tại bờ sông biên giới thuộc địa bàn tổ 9, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện, tạm giữ nhóm gồm 6 đối tượng nữ đang lén lút vượt biên.

Lực lượng biên phòng áp giải đối tượng mua bán người Tẩn Tả Mẩy

Qua khai thác làm rõ, trong nhóm đối tượng nói trên, ngoài đối tượng dẫn đầu cũng là đối tượng chủ mưu mua bán người Tẩn Tả Mẩy, 5 thiếu nữ còn lại đều là nạn nhân bị Mẩy lừa sang Trung Quốc. Tất cả nạn nhân đều là học sinh lớp 9, sinh năm 2000 và 2001, hiện đang theo học tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

5 thiếu nữ bị dụ dỗ sang Trung Quốc với lý do làm con nuôi cho mẹ đẻ của Mẩy kèm lời hứa hẹn sẽ có cuộc sống sung túc, nhàn hạ và nhiều tiền gửi về cho gia đình.

Mẹ đẻ của Mẩy là Tẩn San Mẩy, sinh năm 1974, lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc từ 2012 đến nay. Người này thông qua điện thoại liên lạc và bàn kế hoạch cùng con gái Tẩn Tả Mẩy để lừa 5 thiếu nữ trên qua biên giới bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Tiền công hứa hẹn sau khi trót lọt là 30 triệu đồng.

Cho tới lúc được giải cứu, các nạn nhân mới biết mình bị lừa bán. Hiện nay, tất cả các nạn nhân đang được hỗ trợ tâm lý và chăm sóc y tế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội
Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội

VOV.VN - Lúc bà đang trông cháu thì có một thiếu nữ lạ mặt đến chơi, khen cháu xinh rồi xin bế cháu, sau đó bỏ trốn mất tích.

Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội

Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội

VOV.VN - Lúc bà đang trông cháu thì có một thiếu nữ lạ mặt đến chơi, khen cháu xinh rồi xin bế cháu, sau đó bỏ trốn mất tích.

Hai mẹ con “kiều nữ” lừa đưa thiếu nữ sang Malaysia ép bán dâm
Hai mẹ con “kiều nữ” lừa đưa thiếu nữ sang Malaysia ép bán dâm

Dụ dỗ một thiếu nữ Việt Nam ra nước ngoài làm việc lương cao, hai mẹ con “kiều nữ” đã đưa bé gái này sang Malaysia rồi bắt ép bán dâm cho khách.

Hai mẹ con “kiều nữ” lừa đưa thiếu nữ sang Malaysia ép bán dâm

Hai mẹ con “kiều nữ” lừa đưa thiếu nữ sang Malaysia ép bán dâm

Dụ dỗ một thiếu nữ Việt Nam ra nước ngoài làm việc lương cao, hai mẹ con “kiều nữ” đã đưa bé gái này sang Malaysia rồi bắt ép bán dâm cho khách.

Lừa bán 2 thiếu nữ vào động massage kích dục
Lừa bán 2 thiếu nữ vào động massage kích dục

Nghe Trinh hứa đưa đi phụ bán quán cơm với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng, 2 thiếu nữ đồng ý. Nào ngờ bị bán vào động massage kích dục

Lừa bán 2 thiếu nữ vào động massage kích dục

Lừa bán 2 thiếu nữ vào động massage kích dục

Nghe Trinh hứa đưa đi phụ bán quán cơm với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng, 2 thiếu nữ đồng ý. Nào ngờ bị bán vào động massage kích dục

Giải cứu 8 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu 8 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Công an Lạng Sơn vừa giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ đàn ông nông thôn ở đây.

Giải cứu 8 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu 8 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Công an Lạng Sơn vừa giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ đàn ông nông thôn ở đây.

Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người lao động trái phép sang Trung Quốc
Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người lao động trái phép sang Trung Quốc

Nắm được nhu cầu tìm việc làm của người dân, Tứ tổ chức đưa người xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc làm ăn bằng cách vượt biên qua các đường tiểu ngạch.

Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người lao động trái phép sang Trung Quốc

Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người lao động trái phép sang Trung Quốc

Nắm được nhu cầu tìm việc làm của người dân, Tứ tổ chức đưa người xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc làm ăn bằng cách vượt biên qua các đường tiểu ngạch.