Giả danh cảnh sát gặp ngay...113

Hai đối tượng xưng cảnh sát hình sự đang yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó đòi áp giải xe và người dân về đồn, thì vừa lúc cảnh sát 113 ập tới.

Khoảng 4h30’ ngày 20/7, nhận được tin báo quần chúng tổ tuần tra của Cảnh sát 113 (CS113), Công an tỉnh Cà Mau phát hiện hai đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự (CSHS) đòi áp tải xe vi phạm về đồn!?

Một trong hai đối tượng cầm dùi cui đang yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó đòi áp giải xe và người dân về đồn (!?).

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Khi lực lượng lực lượng CS113 ập đến khống chế, đối tượng cầm dùi cui là Tống Thái Trân (ngụ phường 8 TP Cà Mau). Đối tượng còn lại đã bỏ chạy.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, 2 giờ sau, lực lượng công an đã phát hiện, tạm giữ đối còn lại là Nguyễn Út Lọt (27 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Khám xét nơi ở của Lọt (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau), lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều hung khí, gồm: 2 dao, 4 cây chĩa, 2 ống tuýt sắt, 1 súng bằng nhựa và một số tang vật khác.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Cà Mau điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của bị hại chứ không phải thầy tu.

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của bị hại chứ không phải thầy tu.

Hà Nội: Giả danh giám đốc lừa xuất khẩu lao động chiếm nhiều tỷ đồng
Hà Nội: Giả danh giám đốc lừa xuất khẩu lao động chiếm nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội facebook, zalo, tìm kiếm những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và Nhật Bản để lừa tiền.

Hà Nội: Giả danh giám đốc lừa xuất khẩu lao động chiếm nhiều tỷ đồng

Hà Nội: Giả danh giám đốc lừa xuất khẩu lao động chiếm nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội facebook, zalo, tìm kiếm những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và Nhật Bản để lừa tiền.

Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại
Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN -Các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, lừa chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan điều tra” với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại

Giả danh công an lừa hàng tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN -Các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, lừa chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan điều tra” với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng gọi điện giả danh công an và lừa người dân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Có 6 trường hợp ở Bình Định chuyển gần 600 triệu đồng. 

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng gọi điện giả danh công an và lừa người dân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Có 6 trường hợp ở Bình Định chuyển gần 600 triệu đồng.