Giả danh du khách thuê xe máy rồi chiếm đoạt

VOV.VN - Dùng giấy tờ tùy thân giả đến thuê xe mô tô, các đối tượng đã chiếm đoạt nhiều xe gắn máy.  

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện loại tội phạm giả làm khách du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn dùng giấy tờ tùy thân giả đến thuê xe mô tô tại các điểm cho thuê xe máy dành cho du khách, các đối tượng này đã chiếm đoạt nhiều xe gắn máy.  

Điển hình, là vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy vừa bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ do đối tượng Huỳnh Quốc Trung (33 tuổi), ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Do không có tiền đánh bạc nên Trung nảy sinh ý định ra đảo Phú Quốc thuê xe mang về đất liền đem sang casino ở biên giới Campuchia cầm cố để lấy tiền đánh bài.

Theo Công an huyện Phú Quốc, vào giữa tháng 10/2017, Trung mang theo 3 giấy chứng minh nhân dân giả đến thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc thuê phòng nghỉ, sau đó hỏi thuê 2 chiếc xe máy, đến ngày hôm sau Trung đem xe xuống phà để vận chuyển về đất liền thì bị chủ xe phát hiện báo lực lượng Công an và Biên phòng bắt Trung cùng tang vật.

Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng Huỳnh Vũ Phước ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng vừa bị Công an huyện Phú Quốc bắt tạm giam.

Đối tượng Phước bị công an bắt giữ.
Vào ngày 19/10, Phước đến tiệm cho thuê xe máy Tiến Đạt ở xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Tại đây Phước đã dùng giấy CMND giả thuê chiếc xe mô tô có giá trị rồi nhanh chóng đem đi cất giấu và tắt điện thoại không cho chủ xe liên lạc.

Sợ bị phát hiện, Phước thay đổi biển số, đem xe đến gửi vào bãi xe ở cảng Bải Vòng. Đến ngày 14/11, Phước đến lấy xe để đưa vào đất liền bán thì bị Công an bắt giữ thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, thủ tục thuê máy ở Phú Quốc khá dễ dàng. Khi khách có nhu cầu thuê xe chỉ cần báo với lễ tân nhà nghỉ hoặc khách sạn nơi mình lưu trú hay gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên các biển quảng cáo cho thuê xe ở dọc đường thì sẽ có người giao xe đến tận nơi. Lợi dụng vào sự thuê mướn dễ dàng này, các đối tượng đã ra tay thực hiện nhiều vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục chiếc xe mô tô.

Thời gian tới, ngoài việc nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa tội phạm, các bến tàu, bến phà có tàu và phà chở phương tiện từ đảo về đất liền cần phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra chặt chẽ việc mang hàng hóa và phương tiện cần vận chuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm chuyên thuê xe taxi đi trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên thuê xe taxi đi trộm tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng thuê taxi đến khu vực nhà ở xã hội, cắt khóa trộm tài sản.

Bắt nhóm chuyên thuê xe taxi đi trộm tài sản

Bắt nhóm chuyên thuê xe taxi đi trộm tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng thuê taxi đến khu vực nhà ở xã hội, cắt khóa trộm tài sản.

Thuê xe ôm đường dài rồi dùng súng điện tấn công cướp tài sản
Thuê xe ôm đường dài rồi dùng súng điện tấn công cướp tài sản

VOV.VN - Vụ cướp xe máy trên xảy ra vào khoảng 19h00 tối 7/8. Ban đầu, gã trai dàn cảnh thuê xe ôm đường dài đi từ Bến xe Nước Ngầm về Hà Nam.

Thuê xe ôm đường dài rồi dùng súng điện tấn công cướp tài sản

Thuê xe ôm đường dài rồi dùng súng điện tấn công cướp tài sản

VOV.VN - Vụ cướp xe máy trên xảy ra vào khoảng 19h00 tối 7/8. Ban đầu, gã trai dàn cảnh thuê xe ôm đường dài đi từ Bến xe Nước Ngầm về Hà Nam.

Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm
Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm

VOV.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm

Cặp nam chuyên dàn cảnh thuê xe ôm cướp tài sản ban đêm

VOV.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

“Siêu lừa” thuê xe ô tô đi cầm cố
“Siêu lừa” thuê xe ô tô đi cầm cố

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo đã lừa bằng cách thuê xe để mang đi cầm cố.

“Siêu lừa” thuê xe ô tô đi cầm cố

“Siêu lừa” thuê xe ô tô đi cầm cố

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo đã lừa bằng cách thuê xe để mang đi cầm cố.