Giải cứu 2 mẹ con lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc khi đang mang thai 5 tháng, đến nay hai mẹ con đã trở về Việt Nam an toàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận một phụ nữ cùng con trai 3 tháng tuổi từ Công an Biên phòng Trung Quốc. Được biết nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc khi đang mang thai 5 tháng, đến nay, hai mẹ con đã trở về Việt Nam an toàn.

Hai mẹ con nạn nhân được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ảnh: CTV)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) tìm Hoàng Diệu Ly. Đến ngày 3/12/2015, Ly cùng con trai 3 tháng tuổi đã được đưa về Việt Nam an toàn.

Được biết trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận được đơn của ông Hoàng Văn Lập (bố đẻ của Ly) trú tại Định Hóa, Thái Nguyên, trình báo về việc con gái ông là Hoàng Diệu Ly (SN 1998) mất tích. Trong đơn nêu rõ: Ly nghỉ học sớm và xuống Quảng Ninh làm việc, từ tháng 7/2015, gia đình ông không liên lạc được với Ly. Tới đầu tháng 10/2015, qua tin nhắn Zalo, Ly cho biết đang bị giam giữ tại tỉnh An Huy - Trung Quốc nên gia đình đề nghị Bộ đội Biên phòng giúp tìm con.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Ly cho biết, khi đang mang thai 5 tháng thì bị lừa bán sang Trung Quốc và sống trong một gia đình tại tỉnh An Huy (cách Móng Cái 2000 km).

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao Ly và con trai về gia đình, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm các đối tượng lừa bán Ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng
Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng

Được em chồng hứa trả 14 triệu đồng nếu tìm được người làm vợ, Súng từ Lào Cai vào Nghệ An tìm người đưa đi Trung Quốc

Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng

Chị dâu đi buôn người để kiếm 14 triệu của em chồng

Được em chồng hứa trả 14 triệu đồng nếu tìm được người làm vợ, Súng từ Lào Cai vào Nghệ An tìm người đưa đi Trung Quốc

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người
Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu bé gái bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Lào Cai vừa giải cứu thành công một bé gái đang trên đường bị những kẻ buôn người vận chuyển vào nội địa Trung Quốc.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Lào Cai vừa giải cứu thành công một bé gái đang trên đường bị những kẻ buôn người vận chuyển vào nội địa Trung Quốc.

Giả vờ tán tỉnh rồi lừa bán sang Trung Quốc
Giả vờ tán tỉnh rồi lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi lừa được Th. nhận lời yêu, Thoại đã rủ Th. đi chơi rồi bán cho người khác.

Giả vờ tán tỉnh rồi lừa bán sang Trung Quốc

Giả vờ tán tỉnh rồi lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi lừa được Th. nhận lời yêu, Thoại đã rủ Th. đi chơi rồi bán cho người khác.

"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt
"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt

Mắt xích trong đường dây buôn người bán sang Trung Quốc Lữ Văn Chín bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt

"Mắt xích" buôn người bán sang Trung Quốc bị bắt

Mắt xích trong đường dây buôn người bán sang Trung Quốc Lữ Văn Chín bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

Xét xử vụ án lừa đảo đưa người sang Trung Quốc
Xét xử vụ án lừa đảo đưa người sang Trung Quốc

VOV.VN - 2 đối tượng nói với các nạn nhân đi làm ở Hà Giang với mức lương cao nhưng thực tế lại đưa các nạn nhân sang Trung Quốc

Xét xử vụ án lừa đảo đưa người sang Trung Quốc

Xét xử vụ án lừa đảo đưa người sang Trung Quốc

VOV.VN - 2 đối tượng nói với các nạn nhân đi làm ở Hà Giang với mức lương cao nhưng thực tế lại đưa các nạn nhân sang Trung Quốc