Giám đốc công ty vận tải chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

VOV.VN -Lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty vận tải, Sơn đã chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định truy nã và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn về hành vi Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn (ảnh Công An tỉnh Quảng Ninh)

Năm 2018, Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại khu 1, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty vận tải hành khách Tâm Bảo Anh để chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng của nhiều người dưới hình thức vay mượn thế chấp xe, góp vốn kinh doanh vận tải.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn.

Tuy nhiên, hiện đối tượng Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đối tượng này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Nguyễn Thái Lực đã giúp CEO Alibaba lừa đảo thế nào?
Nóng 24h: Nguyễn Thái Lực đã giúp CEO Alibaba lừa đảo thế nào?

VOV.VN - Nguyễn Thái Lực được xác định đứng tên chủ sở hữu nhiều dự án “ma” khác của Alibaba vừa được Công an TPHCM công bố

Nóng 24h: Nguyễn Thái Lực đã giúp CEO Alibaba lừa đảo thế nào?

Nóng 24h: Nguyễn Thái Lực đã giúp CEO Alibaba lừa đảo thế nào?

VOV.VN - Nguyễn Thái Lực được xác định đứng tên chủ sở hữu nhiều dự án “ma” khác của Alibaba vừa được Công an TPHCM công bố

Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng
Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

VOV.VN - Đối tượng Cần Phú Quý (33 tuổi, trú tại A Lưới, Huế) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Khởi tố đối tượng giả chữ ký sang nhượng nhà, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

VOV.VN - Đối tượng Cần Phú Quý (33 tuổi, trú tại A Lưới, Huế) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trả tài sản cho người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội facebook
Trả tài sản cho người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội facebook

VOV.VN - Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành trao trả tài sản cho chị Đỗ Thị Thu Nga số tiền 50 triệu. Trước đó, chị Nga đã bị các đối tượng lừa đảo qua facebook.

Trả tài sản cho người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội facebook

Trả tài sản cho người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội facebook

VOV.VN - Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành trao trả tài sản cho chị Đỗ Thị Thu Nga số tiền 50 triệu. Trước đó, chị Nga đã bị các đối tượng lừa đảo qua facebook.