Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Đất rừng thuộc dự án đã chấm dứt, nhưng Lê Văn Phùng - Giám đốc Công ty Lê Gia vẫn rao bán và lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắc Nông đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Lê Văn Phùng (SN 1960, trú tại phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM) - Giám đốc Công ty Lê Gia, có văn phòng tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 9/2012, do có nhu cầu mua đất để trồng cao su, bà Lê Thị Vẹn (trú tại xã Đắc Ru, huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông) tìm gặp Lê Văn Phùng - Giám đốc Công ty Lê Gia- đơn vị có 300 ha đất rừng thuộc Dự án liên doanh liên kết tại xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức.

Do dự án triển khai không hiệu quả, đã bị chấm dứt từ đầu năm 2012, nhưng Lê Văn Phùng vẫn dẫn bà Vẹn đi xem đất và nói cho bà Vẹn biết đất này đang chuẩn bị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Từ đó bà Vẹn tin tưởng và đã đặt cọc cho Phùng 1 tỉ đồng.

Sau khi nhận số tiền này, Lê Văn Phùng đã không thực hiện được theo thỏa thuận, không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng, không giao đất và cũng không hoàn trả số tiền cọc.

Ngày 18/8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắc Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phùng để điều tra, làm rõ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 15/9/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắc Nông đã ra lệnh truy nã đối với Lê Văn Phùng. 

Ngày 23/9/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắc Nông đã bắt giữ Phùng tại quận Bình Thạnh, TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh tự nhận mình đang làm việc tại Tỉnh ủy Đắk Lắk để nhận chạy việc cho nhiều người, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh tự nhận mình đang làm việc tại Tỉnh ủy Đắk Lắk để nhận chạy việc cho nhiều người, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo
Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Hành vi giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để nhận quà của UBND thành phố Thanh Hóa bị công an phát hiện và bắt giữ

Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Hành vi giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để nhận quà của UBND thành phố Thanh Hóa bị công an phát hiện và bắt giữ

Giám đốc một phòng giao dịch Agribank tiếp tay lừa đảo
Giám đốc một phòng giao dịch Agribank tiếp tay lừa đảo

Nguyên giám đốc một phòng giao dịch của NH Agribank ở TPHCM bị tòa tuyên phạt 12 năm tù về hành vi tiếp tay cho người khác lừa đảo tiền của ngân hàng này.

Giám đốc một phòng giao dịch Agribank tiếp tay lừa đảo

Giám đốc một phòng giao dịch Agribank tiếp tay lừa đảo

Nguyên giám đốc một phòng giao dịch của NH Agribank ở TPHCM bị tòa tuyên phạt 12 năm tù về hành vi tiếp tay cho người khác lừa đảo tiền của ngân hàng này.

Mạo danh con trai lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo tiền tỷ
Mạo danh con trai lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Với bộ trang phục công an mua ở phố Lê Duẩn, còng số 8 ở Lạng Sơn, kẻ mạo danh con trai lãnh đạo Bộ Công an đã lừa đảo hàng tỷ đồng.

Mạo danh con trai lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo tiền tỷ

Mạo danh con trai lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Với bộ trang phục công an mua ở phố Lê Duẩn, còng số 8 ở Lạng Sơn, kẻ mạo danh con trai lãnh đạo Bộ Công an đã lừa đảo hàng tỷ đồng.