Gian lận thi cử Sơn La: Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Trần Xuân Yến

VOV.VN - Việc Trần Xuân Yến từng thay đổi lời khai trong phiên xét xử trước đó đã gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Hôm nay 22/10, Công an Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Trước đó, ông Yến bị áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trần Xuân Yến thay đổi lời khai gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lò Văn Huynh, cựu trưởng phòng khảo thí; khởi tố bà Lò Thị Trường - trú tại phường Chiềng An, thành phố, tỉnh Sơn La đề điều tra về tội đưa hối lộ.

Cũng trong ngày hôm nay, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định bắt tạm giam Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh. Trong phiên tòa xét xử vừa qua, Trần Xuân Yến đã thay đổi lời khai, cho rằng danh sách 13 thí sinh đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga chỉ là xem điểm; không đồng thuận cho các bị can khác để tác động nâng điểm cho các thí sinh, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử tại Sơn La vào ngày 15-18/10 vừa qua, bà Lò Thị Trường, khai do có quan hệ họ hàng với Lò Văn Huynh, đã chờ xem điểm trước cho con là Lù Mạnh Hùng sau khi thi xong. Bà Trường cho biết, khi biết điểm đã gửi Lò Văn Huynh 300 triệu đồng tiền nước nôi.

Khi đối chất tại Tòa, Huynh xác nhận lời khai của bà Trường là đúng và số tiền 300 triệu đồng mà bà Trường cảm ơn đã được Huynh trả lại.

Do phiên tòa có tình tiết mới nên HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu làm rõ nguồn gốc số tiền, hành vi thỏa thuận của các bị cáo và những người liên quan để xác định đủ hay chưa đủ cấu thành tội nhận hối lộ và đưa hối lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“
Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“

VOV.VN - Những người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi được hỏi đều trả lời: Chỉ nhờ xem điểm để điều chỉnh nguyện vọng cho con.

Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“

Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“

VOV.VN - Những người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi được hỏi đều trả lời: Chỉ nhờ xem điểm để điều chỉnh nguyện vọng cho con.

Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La chối tội, khai bị ép cung
Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La chối tội, khai bị ép cung

VOV.VN - Trần Xuân Yến tiếp tục bảo lưu ý kiến không đồng ý với nội dung cáo trạng đã quy kết của Viện Kiểm sát, nói không biết việc nâng điểm thi ở Sơn La.

Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La chối tội, khai bị ép cung

Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La chối tội, khai bị ép cung

VOV.VN - Trần Xuân Yến tiếp tục bảo lưu ý kiến không đồng ý với nội dung cáo trạng đã quy kết của Viện Kiểm sát, nói không biết việc nâng điểm thi ở Sơn La.

Vụ gian lận thi Sơn La: Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ án
Vụ gian lận thi Sơn La: Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ án

VOV.VN - Sáng nay 18/10, phiên xét xử vụ án gian lận điểm tại Sơn La bước sang ngày làm việc thứ tư.

Vụ gian lận thi Sơn La: Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ án

Vụ gian lận thi Sơn La: Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ án

VOV.VN - Sáng nay 18/10, phiên xét xử vụ án gian lận điểm tại Sơn La bước sang ngày làm việc thứ tư.