Giành khách, phụ xe buýt lấy mã tấu chém người

Tranh giành khách, phụ xe buýt 51B – 145.09 tuyến Chợ Lớn-Thanh Vĩnh Đông cầm mã tấu rượt đuổi phụ xe buýt số 53S – 2639 tuyến Chợ Lớn – Long An.

Trưa 19-3, ông Phan Minh Giàu – Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết đã nghe thông tin về việc phụ xe buýt lao vào đánh nhau và đang kiểm tra, rà soát chấn chỉnh tình trạng này.

Tình trạng xe buýt tranh giành khách nhau khi qua địa bàn Long An đã xảy ra nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết

Khoảng 6h sáng 19/3, tại đoạn km 1940 Quốc lộ 1 thuộc khu vực ngã ba Bình Ảnh, ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, 2 phụ xe buýt tuyến Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông và Chợ Lớn – Long An cầm hung khí lao vào đánh nhau, làm nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Ông Nguyễn Văn Hà (49 tuổi), chạy xe ôm tại ngã ba Bình Ảnh kể, thời điểm đó, xe buýt BKS 53S – 2639 tuyến Chợ Lớn- Long An đi từ hướng TP Tân An- TP HCM, dừng lại đón khách tại ngã ba Bình Ảnh. Lúc này xe buýt BKS 51B-145.09 tuyến Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông đi phía sau cũng dừng lại đón khách.

Do có mâu thuẫn từ trước, 2 phụ xe gây sự rồi ẩu đả nhau. Yếu thế hơn, phụ xe buýt của tuyến Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông (chưa rõ tên, khoảng 25 tuổi) lên xe lấy mã tấu rượt đuổi anh Nguyễn Thành Tâm, phụ xe buýt tuyến Chợ Lớn – Long An. Thấy đối phương quá manh động, anh Tâm lên xe đóng cửa, lẩn trốn.

Ông Dương Thanh Sơn, tài xế xe buýt BKS 53S -2639 tuyến Chợ Lớn – Long An cho biết: “Khi xe tôi dừng đón khách ở trạm thì xe 51B – 145.09 cũng áp sát tranh giành khách. Thấy vậy, anh Tâm xuống thắc mắc thì bị đấm vào mắt và truy đuổi bằng mã tấu”.

Ông Phan Minh Giàu – Phó giám đốc Sở GTVT Long An cho biết: “ Sở đã nhiều lần nghe phản ánh các xe buýt tranh giành khách với nhau. Ngành giao thông cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để chấn chỉnh. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này thì rất khó”.

Theo ông Giàu, Sở GTVT chỉ can thiệp nếu có những vi phạm về tranh giành khách trên địa bàn. Riêng việc gây gổ, đánh nhau, gây thương tích thì do công an điều tra, xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh giành khách, một tài xế bị chém gãy tay
Tranh giành khách, một tài xế bị chém gãy tay

Cho rằng Huyền giành khách của mình, ông Nhân đánh Huyền thâm tím mắt còn đe dọa. Để trả thù, Huyền rủ Trung mang mã tấu chém ông Nhân gẫy xương tay.

Tranh giành khách, một tài xế bị chém gãy tay

Tranh giành khách, một tài xế bị chém gãy tay

Cho rằng Huyền giành khách của mình, ông Nhân đánh Huyền thâm tím mắt còn đe dọa. Để trả thù, Huyền rủ Trung mang mã tấu chém ông Nhân gẫy xương tay.

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết
Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Sáng 14/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Vũ Trọng Lưu (28 tuổi, quê Quảng Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Sáng 14/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Vũ Trọng Lưu (28 tuổi, quê Quảng Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“
Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“

VOV.VN - Không cho côn đồ hành hung, đe dọa tài xế xe buýt nữa mà hãng vận tải Nghiệp đoàn xe khách Quảng Ninh đổi phương thức tranh giành khách.

Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“

Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“

VOV.VN - Không cho côn đồ hành hung, đe dọa tài xế xe buýt nữa mà hãng vận tải Nghiệp đoàn xe khách Quảng Ninh đổi phương thức tranh giành khách.

Quảng Ninh: Giành khách kiểu “luật rừng”
Quảng Ninh: Giành khách kiểu “luật rừng”

VOV.VN -Trong 4-5 năm gần đây, đã có hàng trăm lần lái, phụ xe bị các đối tượng đe doạ, hành hung. Nhưng sau đó, hầu hết các vụ việc đều không được xử lý.

Quảng Ninh: Giành khách kiểu “luật rừng”

Quảng Ninh: Giành khách kiểu “luật rừng”

VOV.VN -Trong 4-5 năm gần đây, đã có hàng trăm lần lái, phụ xe bị các đối tượng đe doạ, hành hung. Nhưng sau đó, hầu hết các vụ việc đều không được xử lý.

Tranh giành khách, chủ xe rút súng định dằn mặt đối thủ
Tranh giành khách, chủ xe rút súng định dằn mặt đối thủ

Trong lúc gây gổ vì tranh giành khách hàng, chủ xe khách đã rút súng bắn đạn cao su từ trong cặp, đút vào túi quần, để lộ báng súng ra ngoài nhằm dằn mặt đối thủ.

Tranh giành khách, chủ xe rút súng định dằn mặt đối thủ

Tranh giành khách, chủ xe rút súng định dằn mặt đối thủ

Trong lúc gây gổ vì tranh giành khách hàng, chủ xe khách đã rút súng bắn đạn cao su từ trong cặp, đút vào túi quần, để lộ báng súng ra ngoài nhằm dằn mặt đối thủ.