Hai chị em lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

VOV.VN -Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt khẩn cấp 2 chị em cùng cha khác mẹ về hành vi lừa bán phụ nữ qua biên giới.

3 nạn nhân bị lừa bán qua biên giới cho những người đàn ông thiếu vợ ở vùng sâu vùng xa của Trung Quốc đều trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, sau khi một mình tự thoát được về Việt Nam vào ngày 29/8, chị L đã viết đơn tố cáo gửi tới Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về việc mình cùng T và N bị một người phụ nữ khoảng 30 tuổi tên là Phương thông qua điện thoại và mạng xã hội Zalo lừa bán sang Trung Quốc.

Hai chị em Thu và Lương

Sau khi thụ đơn từ chị L, tới 13h ngày 20/9, tại khu vực sông Nậm Thi, thuộc địa bàn thôn biên giới Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Đội tuần tra Biên phòng đã phát hiện, tạm giữ 1 đối tượng nữ giới đang có hành vi vượt biên trái phép sang Trung Quốc với nhiều đặc điểm nghi ngờ.

Qua điều tra xác minh, đối tượng nữ giới bị tạm giữ không ai khác chính là người phụ nữ tên Phương được nhắc đến trong đơn tố cáo của chị L.

Đối tượng có tên thật là Cao Thị Thu (SN 1990, dân tộc Nùng, trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Tại Đồn Biên phòng, Cao Thị Thu khai nhận đã lôi kéo em gái cùng cha khác mẹ là Cao Thị Lương (SN 1999, trú tại thôn Hải Liên, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) để thông qua mạng xã hội Zalo và điện thoại dụ dỗ, lừa chị L, T và N sang Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) để làm thuê với mức lương ổn định 2.000 NDT/tháng (khoảng 7 triệu VNĐ).

Nhằm lừa thành công 3 nạn nhân, Thu đã ứng trước cho Lương 1.300 NDT để chi phí và hứa sẽ trả giá cho mỗi phụ nữ xinh đẹp là 10 triệu đồng, còn phụ nữ kém xinh chỉ được 5 triệu đồng/người.

Ngày 18/8, sau khi dùng đủ thủ đoạn, Thu đã hậu thuẫn cho Lương lừa trót lọt 3 nạn nhân qua biên giới.

3 nạn nhân sau khi qua biên giới, bị khống chế mới biết bị lừa nhưng vẫn phải chấp nhận phương án lấy chồng Trung Quốc, nếu chống đối sẽ bị đánh, bỏ đói và tuyệt đường về.

Đến ngày 29/8, chị L đã may mắn trốn thoát được về Việt Nam và nhanh chóng tố giác tới lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu thành công 2 nạn nhân còn lại cùng bị lừa bán với chị L là T và N.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp chị em Cao Thị Thu và Cao Thị Lương để tiếp tục mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa bán người tình sang Trung Quốc “làm gái“
Lừa bán người tình sang Trung Quốc “làm gái“

VOV.VN - Dụ dỗ người tình lên Lạng Sơn, sau đó Đảm bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Lừa bán người tình sang Trung Quốc “làm gái“

Lừa bán người tình sang Trung Quốc “làm gái“

VOV.VN - Dụ dỗ người tình lên Lạng Sơn, sau đó Đảm bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.