Hai công an xã bị đâm thương vong khi đang làm nhiệm vụ

VOV.VN - Đối tượng Thắng dùng dao đâm 2 cán bộ công an xã khiến một người tử vong và một người bị trọng thương.

Ngày 26/4, lãnh đạo xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xác nhận, 2 công an xã vừa bị thương vong khi thi hành nhiệm vụ; trong đó anh Lương Văn Vũ (46 tuổi), Phó trưởng Công an xã đã tử vong, ông Trần Văn Minh (44 tuổi) công an viên bị trọng thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trụ sở UBND xã An Khánh- nơi 2 công an làm việc

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h30 phút ngày 25/4, được tin báo giữa bà Đặng Thị Bích Thủy và anh ruột là Đặng Minh Sang ở ấp Phước Tự, xã An Khánh xảy ra xô xát, anh Lương Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã và công an viên Trần Văn Minh đến gia đình này lập biên bản vụ việc.

Trong lúc làm việc thì bất ngờ Nguyễn Minh Thắng (22 tuổi) ngụ ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ từ phía sau nhà xông tới dùng dao đâm anh Trần Văn Minh gây trọng thương. Sau đó, anh Lương Văn Vũ lao vào quật ngã tên Thắng và bị Thắng đâm vào đùi làm đứt động mạch chủ.

Công an tỉnh Bến Tre  tổ chức điều tra truy bắt tên Nguyễn Minh Thắng.

Sau khi gây án, Nguyễn Minh Thắng trốn thoát. Riêng anh Lương Văn Vũ được đưa vào bệnh viện quân y 120 (tại Tiền Giang) cấp cứu nhưng đã tử vong, do mất nhiều máu.

Công an viên Trần Văn Minh hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre với thương tích rất nặng phải phẫu thuật.

Được biết, Nguyễn Minh Thắng là bạn của Đặng Minh Sang, cả hai mới ra tù. Thắng đến nhà Sang chơi và gây ra án mạng.

Hiện, công an tỉnh Bến Tre và Công an huyện Châu Thành khẩn trương truy bắt đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Bác rể sát hại cháu rồi giấu xác trong vườn nhà
Hà Nội: Bác rể sát hại cháu rồi giấu xác trong vườn nhà

VOV.VN - Cháu Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) bị phát hiện tử vong trong vườn nhà bác rể.

Hà Nội: Bác rể sát hại cháu rồi giấu xác trong vườn nhà

Hà Nội: Bác rể sát hại cháu rồi giấu xác trong vườn nhà

VOV.VN - Cháu Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) bị phát hiện tử vong trong vườn nhà bác rể.

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương khai lý do bất ngờ
Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương khai lý do bất ngờ

VOV.VN - Nghi can Luận nhiều lần đến quán nước nhà bà Cúc để uống cà phê và xem phim không lành mạnh. Bị nhắc nhở nên Luận tức giận nuôi ý định báo thù.

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương khai lý do bất ngờ

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương khai lý do bất ngờ

VOV.VN - Nghi can Luận nhiều lần đến quán nước nhà bà Cúc để uống cà phê và xem phim không lành mạnh. Bị nhắc nhở nên Luận tức giận nuôi ý định báo thù.